Tăng hơn 20.000 học sinh lớp 1

Bích Thanh
Bích Thanh
29/01/2018 08:49 GMT+7

Không chỉ đối mặt với áp lực tăng dân số cơ học, dự kiến các trường tiểu học tại TP.HCM sẽ phải 'oằn mình' trước việc tăng sĩ số do học sinh có tuổi “vàng” vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 tăng cao.

Ngoại thành, vùng ven tăng cao
Các trường tiểu học sẽ gặp áp lực 2 trong 1 là tăng dân số cơ học từ người nhập cư và tăng do quan niệm năm sinh vàng, vì học sinh vào lớp 1 năm nay ra đời năm 2012 - năm Nhâm Thìn
Ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD Q.Tân Phú (TP.HCM)
Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến năm học 2018 - 2019, TP tăng 60.000 học sinh (HS) từ mầm non đến THPT. Trong đó, bậc tiểu học có tỷ lệ tăng cao nhất với khoảng 20.000 HS, tăng gấp 2 lần so với năm học trước.
Để chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học 2018 - 2019, theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, các quận, huyện đang thực hiện việc thống kê, dự kiến chỉ tiêu cho lớp 1 và lớp 6. Qua thăm dò, trong khi hầu hết lãnh đạo phòng giáo dục các quận nội thành như: Q.1, Q.4, Q.5, Q.6, Q.Phú Nhuận… cho biết có sự ổn định thì các quận, huyện ngoại thành tỏ ra lo ngại.
“Các trường tiểu học sẽ gặp áp lực 2 trong 1 là tăng dân số cơ học từ người nhập cư và tăng do quan niệm năm sinh vàng, vì HS vào lớp 1 năm nay ra đời năm 2012 - năm Nhâm Thìn”, ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD Q.Tân Phú, phân tích.
Trong số 24 quận, huyện của TP.HCM, dẫn đầu về áp lực tăng sĩ số phải kể đến lần lượt như Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, Gò Vấp, 12… Ông Tạ Tân thông tin: “Khoảng 10 năm trở lại đây, nếu không ảnh hưởng yếu tố năm sinh thì trung bình mỗi năm Q.Tân Phú tăng khoảng 1.000 HS lớp 1. Riêng năm nay, số lượng HS sẽ tăng gấp đôi”.
“Vỡ trận” học 2 buổi/ngày
Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD Q.Bình Tân, cho biết hiện tổng số HS lớp 1 của quận có khoảng 11.000. Dự đoán năm học tới sẽ tăng khoảng 2.000 HS.
Ông Tuyên lo ngại: “Dù tốc độ tăng như vậy nhưng quận không có trường mới mà chỉ xây chen thêm 11 phòng, nên việc tăng sĩ số là điều không tránh khỏi và việc dạy học 2 buổi/ngày cũng sẽ gặp khó khăn”.
Theo ông Tuyên, hiện Q.Bình Tân có 39% trường tổ chức học 2 buổi/ngày. Để đáp ứng chỗ học trong năm học tới, 22 trường tiểu học phải tăng trung bình mỗi lớp 2 HS và giảm ít nhất 2% tỷ lệ 2 buổi/ngày so với năm nay. Theo kế hoạch đến năm 2020, quận sẽ có 7 hoặc 8 trường mới, trong khi muốn đạt con số 100% trường học 2 buổi/ngày thì cần gấp 3 lần số trường hiện tại. “Đó là điều không tưởng”, ông Tuyên nhấn mạnh.
Tương tự, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD Q.12, dự đoán năm học tới số HS sẽ tăng, để đảm bảo cho gần 12.000 HS thì chắc chắn phải giảm tỷ lệ học 2 buổi/ngày.
Một lãnh đạo Phòng GD Q.12 cho biết việc giải quyết chỗ học là yêu cầu cấp thiết nên các trường phải tăng sĩ số, giảm số lớp học 2 buổi/ngày. Do vậy, vị này e ngại: “Việc thực hiện 100% HS học 2 buổi/ngày như chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đặt ra có phần hơi xa vời với TP.HCM”.
Ông Khưu Mạnh Hùng thông tin: “Theo kế hoạch phát triển của quận, từ năm 2015 - 2020, Q.12 dự kiến xây thêm khoảng 30 trường, nhưng từ đó đến nay chưa đến 5 trường được đưa vào sử dụng nên tỷ lệ bán trú vẫn rất thấp”.
Tăng dân số cơ học kéo theo số lượng HS tăng, tuy nhiên diện tích đất của TP có hạn. Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết TP hiện xin Chính phủ cho thực hiện cơ chế đặc thù trong việc xây dựng trường lớp. Cụ thể, TP đề xuất được nâng số tầng khi xây dựng trường học tại những khu dân cư đông đúc, không còn quỹ đất để giải quyết tình trạng thiếu phòng học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.