Thay đổi tốp dẫn đầu cuộc thi 'Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội'

31/01/2015 08:44 GMT+7

Sau 3 tuần dẫn đầu cuộc thi, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Quảng Nam) đã tụt xuống vị trí thứ 2, Trường THPT Trường Chinh (Gia Lai) giành vị trí dẫn đầu.

Sau 3 tuần dẫn đầu cuộc thi, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Quảng Nam) đã tụt xuống vị trí thứ 2, Trường THPT Trường Chinh (Gia Lai) giành vị trí dẫn đầu. Các vị trí tiếp theo: THPT Yên Thế (Bắc Giang), THPT Bạch Đằng (Q.12, TP.HCM) và THPT số 3 Phù Cát (Bình Định). Theo ban tổ chức cuộc thi, 2 trường có số lượng thí sinh tham dự đông nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 15 triệu đồng/trường.
Tổng cục Du lịch, Báo Thanh Niên và Trường Saigonact triển khai cuộc thi tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP.Cần Thơ) - Ảnh: Thanh Trần
Tổng cục Du lịch, Báo Thanh Niên và Trường Saigonact triển khai cuộc thi tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP.Cần Thơ) - Ảnh: Thanh Trần
Tổng giá trị giải thưởng hơn 175 triệu đồng, 5 chuyến du lịch xuyên Việt cho 5 thí sinh xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn sẽ miễn học phí toàn khóa học cho 100 thí sinh lọt vào vòng 2 khi đăng ký học tại trường.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ lãnh đạo các sở GD-ĐT, trường THPT. Ban tổ chức đã đến hơn 1.000 trường THPT trên cả nước để treo băng rôn và triển khai cuộc thi cho học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.