Thí sinh lỉnh kỉnh mang ghế đi thi vẽ

Hà Ánh
Hà Ánh
02/07/2018 12:22 GMT+7

Sáng 2.7, thí sinh lỉnh kỉnh mang ghế đi dự thi môn vẽ mỹ thuật tại điểm thi Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Thí sinh được chọn mang ghế từ nhà hoặc thuê ghế trước cổng trường để mang vào phòng thi (giá thuê 20.000 đồng/ lượt). Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Quyền trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết trường không thể trang bị ghế ngồi cho thí sinh vì mỗi người có yêu cầu khác nhau về ghế vẽ phù hợp với tư thế riêng của mình.

Thí sinh này thuê ghế với giá 20.000 đồng  Ảnh Hà Ánh

Theo lịch thi năng khiếu trường này, thí sinh dự thi môn vẽ mỹ thuật vào sáng 2.7 ( tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 94%), thi vẽ trang trí màu vào sáng 3.7. 

Nội dung đề thi vẽ mỹ thuật là tượng chân dung bằng thạch cao theo mẫu tại phòng thi (thời gian làm bài 240 phút). Thí sinh thể hiện bài thi bằng bút chì đen, vẽ bài trên mặt giấy không dán phách. Bài thi yêu cầu có bố cục hình vẽ cân đối, dựng hình đúng tỷ lệ, cấu trúc và đặc điểm riêng của mẫu. Đồng thời thể hiện được hệ thống sáng tối, diễn tả đúng khối của tượng mẫu trong không gian. Ngoài ra cần diễn tả được chất liệu tượng mẫu, nền vải và bút pháp chất liệu chì.

Đề thi môn vẽ mỹ thuật sáng 2.7 - Ảnh Hà Ánh

Hoàn thành sớm bài thi, thí sinh Võ Văn Hiếu (Quảng Nam) cho biết khá hài lòng với bài làm.

Thạc sĩ Võ Văn Tuấn  cho biết năm nay có 2.340 thí sinh đăng ký dự thi môn vẽ mỹ thuật (tăng 5% so với năm ngoái). Môn vẽ trang trí màu có 1.625 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 18% so với 2017. Trong số này có trên 200 thí sinh dự thi đồng thời 2 môn.

Số lượng thí sinh dự thi tăng trong khi chỉ tiêu không đổi nên sự cạnh tranh giữa các thí sinh dự thi môn năng khiếu xét tuyển vào trường cao hơn.
Thí sinh được chọn tư thế ngồi vẽ thoải mái nhất - ảnh Hà Ánh

Theo đề án tuyển sinh của trường, điểm môn vẽ không nhân hệ số, thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.  

Kết quả thi năng khiếu sẽ  công bố trước 17 giờ ngày 11.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.