Thi tốt nghiệp THPT: Trường ĐH, CĐ điều chỉnh phương án tuyển sinh ra sao?

27/04/2020 16:54 GMT+7

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích chỉ xét tốt nghiệp. Trước thay đổi này, các trường ĐH, CĐ đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh thế nào cho phù hợp với tình hình mới?

Trước thay đổi chỉ còn kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm nay, các trường ĐH và CĐ đã đồng loạt điều chỉnh phương án tuyển sinh cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, đáng chú ý là việc giảm mạnh chỉ tiêu xét điểm của kỳ thi này. 
Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho học sinh, phụ huynh về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tình hình tuyển sinh của các trường, ngày mai 28.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến truyền hình với chủ đề ‘Thi THPT quốc gia thành tốt nghiệp THPT: Trường ĐH, CĐ thay đổi tuyển sinh ra sao?’.
Chương trình được phát sóng các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.
Tham dự buổi tư vấn truyền hình trực tuyến, chuyên gia tuyển sinh các trường sẽ công bố những thông tin mới nhất đến thí sinh về những điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm 2020.
Chuyên gia tham dự chương trình gồm có:
- Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức
- Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang
- Thạc sĩ Trần Hải Nam, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh- truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HM
- Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM
- Tiến sĩ Huỳnh Thế Nguyễn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Tài chính-Marketing
- Thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.
Bạn đọc quan tâm đến thông tin tuyển sinh, có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.