Thử nghiệm chương trình giáo dục an toàn giao thông

21/09/2017 10:47 GMT+7

Ngày 20.9, theo tin từ Bộ GD-ĐT, bắt đầu năm học 2017 - 2018, Bộ sẽ thử nghiệm chương trình giáo dục an toàn giao thông (ATGT) mang tên ATGT cho nụ cười ngày mai dành cho học sinh THCS của 10 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cần Thơ.
Tài liệu của chương trình sẽ do Vụ Giáo dục trung học, Ủy ban ATGT quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an... phối hợp biên soạn dựa trên những yêu cầu đòi hỏi từ thực tế, phù hợp với hoạt động dạy và học trong nhà trường nhằm mục đích trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và văn hóa giao thông văn minh. 

tin liên quan

Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh

Tối ngày 28.5, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT, Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” lần 2, năm học 2016 - 2017.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.