Tiếp tục xử lý vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non

Phạm Anh
Phạm Anh
12/04/2018 08:58 GMT+7

Ngày 11.4, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Kon Tum (Kon Tum), cho biết đang xem xét, xử lý các bước tiếp theo đối với vụ một giáo viên bị phụ huynh tố bạo hành trẻ mầm non.

Vụ việc xảy ra cuối tháng 2 vừa qua ở Trường mầm non Tuổi Thơ, TP.Kon Tum, nhưng thấy giải quyết chưa thỏa đáng nên ngày 11.4, mẹ của trẻ bị bạo hành lại tiếp tục phản ánh với cơ quan chức năng.
Cụ thể, chiều 27.2, do hiếu động, em Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi) học lớp nhỡ A ở Trường mầm non Tuổi Thơ xô bạn ngã, bị đau vùng miệng. Thấy vậy, cô Nguyễn Thị Thanh Nga dạy lớp này, đã dùng gậy tập thể dục đánh cháu Bảo, để lại nhiều vết thương vùng mặt, miệng và đùi.

Sau đó, cô giáo Nga, lãnh đạo và công đoàn nhà trường cũng trực tiếp xin lỗi gia đình cháu Bảo. Bà Lý Thị Mươi, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ, cho biết nhà trường đã thành lập hội đồng xét kỷ luật và ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với cô giáo Nga vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng thời chuyển cô giáo Nga sang dạy lớp khác.
Tuy nhiên, sáng 11.4, chị Nguyễn Lê Thanh Phương (mẹ cháu Bảo) cho rằng việc nhà trường xử lý kỷ luật cô Nga như vậy là chưa thỏa đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.