Tin giáo dục

22/12/2007 01:35 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương việc thành lập trường Đại học tư thục Quốc tế Huế tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy (thuộc đất dự kiến phát triển khu đô thị mới An Vân Dương) và có công văn đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo quan tâm, xem xét, sớm thẩm định dự án của Hội đồng thành lập trường để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập trường Đại học tư thục Quốc tế Huế. (Bùi Ngọc Long)

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học  2007-2008 sẽ được tổ chức vào ngày 29.1.2008, hồ sơ đăng ký dự thi phải hoàn thành trước ngày 14.12.2007, là thời điểm các trường đơn vị chưa hoàn thành sơ kết học kỳ 1 năm học 2007-2008. Vì vậy,  Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường sử dụng kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ 2 năm học 2006-2007 của học sinh cập nhật vào danh sách thí sinh đăng ký dự thi. (N.Q)

Lần đầu tiên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực du lịch của Việt Nam như: chính sách phát triển du lịch; phong tục tập quán; hệ thống di tích lịch sử; ẩm thực; hệ thống chính trị... dành cho những người Hàn Quốc đang công tác tại Việt Nam. (Vũ Thơ)

Đại học Y-Dược TP.HCM và ĐH Đà Nẵng đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ khoa Y - Dược trực thuộc ĐH Đà Nẵng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế bậc cao, bác sĩ đa khoa và dược sĩ, cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và toàn quốc. Theo đó, ĐH Y-Dược TP.HCM sẽ giúp chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực bậc cao, tư vấn giúp khoa Y-Dược xây dựng chương trình đào tạo theo chương trình đang áp dụng tại ĐH Y-Dược TP.HCM, tư vấn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, các phòng thực tập, phòng thí nghiệm thuộc các bộ môn, hỗ trợ tài liệu... Dự kiến, khoa Y-Dược ĐH Đà Nẵng sẽ chính thức mở vào năm học 2008-2009. (Diệu Hiền)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.