Tốt nghiệp trung cấp: Có thể học chuyển tiếp ở nước ngoài

06/06/2013 03:05 GMT+7

Dự kiến trong năm 2013, học sinh một số trường trung cấp tại TP.HCM có cơ hội lấy 2 văn bằng và có thể du học tiếp hoặc làm việc tại Úc.

Dự kiến trong năm 2013, học sinh một số trường trung cấp tại TP.HCM có cơ hội lấy 2 văn bằng và có thể du học tiếp hoặc làm việc tại Úc.  

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Để giúp đề án phân luồng học sinh sau trung học tại TP.HCM từ nay đến năm 2020 đi vào hiệu quả, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thành phố, chúng tôi sẽ chọn ra 3 trường để dạy thí điểm chương trình dạy nghề TAFE của bang New South Wales (Úc)”. Đó là các trường: CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Phú Lâm và TC kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh. Các học sinh sẽ được nhận 2 văn bằng của Việt Nam và Úc khi hoàn thành chương trình.

 Tốt nghiệp trung cấp: Có thể học chuyển tiếp ở nước ngoài
Thị trường lao động đang cần nhân lực ngành kỹ thuật với tay nghề cao - Ảnh: Mỹ Quyên

Ông Sơn cho biết thêm, việc phát triển chương trình dạy nghề TAFE tại các trường sẽ đi theo lộ trình. Trong thời gian tới, Sở sẽ công bố chính thức các mã ngành nào được thí điểm, sẽ hướng vào những ngành đào tạo công nhân kỹ thuật, ngành mũi nhọn nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của thành phố.

 

Phân luồng học sinh theo hướng nghề nghiệp

Theo đề án phân luồng học sinh sau trung học của Sở GD-ĐT, giai đoạn 2013-2015 sẽ có 15% tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục nghề nghiệp; 50% nghỉ, bỏ học ở bậc THPT; 60% tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học. Giai đoạn 2016 đến 2020, các con số này tăng lên tương ứng 30%, 70% và 70%.

Bà Pam Christie, Tổng giám đốc phụ trách khối Đào tạo nghề và CĐ bang New South Wales, thông tin: “Hằng năm tại nước chúng tôi có khoảng nửa triệu học sinh tham gia học CĐ và nghề. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam cũng đang đi theo hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế, với nguồn lao động phải có tay nghề cao và tri thức, rất giống với chủ trương của Úc. Chúng tôi sẽ công nhận bằng và một số học phần của học sinh theo học chương trình này, để nếu có nhu cầu các bạn có thể chuyển tiếp du học tại các trường của Úc. Hoặc học xong, các bạn cũng có thể sang Úc làm việc theo chương trình hợp tác giữa hai bên, nếu đạt đủ tiêu chí”.

Chương trình đào tạo nghề này sẽ được hỗ trợ thêm các phần mềm tiếng Anh tiên tiến. Đội ngũ giảng viên sẽ được đào tạo tại chỗ bởi các chuyên gia dạy nghề từ Úc, hoặc sẽ được cử sang tập huấn ở nước bạn. Trang thiết bị của những ngành, trường được chọn cũng sẽ được đầu tư thích ứng.  

Ông Lê Hồng Sơn khẳng định: “Để thu hút học sinh theo học, chúng tôi sẽ tính toán hỗ trợ học phí cho các em, để mức thu không chênh lệch so với chương trình TCCN quốc gia. Phía Úc cũng có nguồn ngân sách tài trợ thêm”. Trong năm học 2013-2014, chương trình đào tạo này sẽ bắt đầu tuyển sinh.

Mỹ Quyên 

>> Thị trường lao động cuối năm
>> Chấn chỉnh để giữ thị trường lao động Malaysia
>> Khó hòa nhập thị trường lao động sau khi đi xuất khẩu về
>> Thị trường lao động cần tay nghề cao
>> Thị trường lao động Mỹ cải thiện, Phố Wall phục hồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.