TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019

Đình Phú
Đình Phú
18/07/2018 19:12 GMT+7

Ngày 18.7, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian học năm học 2018 - 2019 đối với các cấp học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bậc mầm non tựu trường và khai giảng vào ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 12.1.2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác); học kỳ 2 kéo dài từ 14.1.2019 - 25.5.2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Bậc tiểu học tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5.1.2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7.1.2019 - 25.5.2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).

Bậc THCS tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5.1.2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7.1.2019 - 25.5.2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).

Bậc THPT tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5.1.2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7.1.2019 - 25.5.2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS) tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5.1.2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7.1.2019 - 25.5.2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Giáo dục thường xuyên (bổ túc THPT) tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5.1.2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7.1.2019 - 25.5.2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Ngày bế giảng các cấp học trong khoảng thời gian 27 - 31.5.2019.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Bộ luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng nhà trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

Nghỉ tết âm lịch bắt đầu từ 28.1.2019 (nhằm 23 tháng chạp) đến hết ngày 10.2.2019 (nhằm mùng 6 tháng giêng).

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.