TP.HCM có thêm 4 trường THPT mới thành lập

21/08/2019 16:09 GMT+7

Năm học 2019-2020, TP.HCM có 4 trường THPT mới thành lập là Trường THPT Bình Chiểu (Q.Thủ Đức), Dương Văn Thì (Q.9), Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn), Phong Phú (huyện Bình Chánh).

Ngày 21.8, theo thống kê về quy mô trường học năm học 2019-2020 của Sở GD-ĐT TP.HCM, để đáp ứng nhu cầu học tập, thành phố đưa vào sử dụng hàng chục trường mới từ mầm non cho đến THPT.

Được biết, năm học này, số học sinh tăng khoảng 75.434, trong đó bậc mầm non tăng 7.293 học sinh (công lập: 3.249, ngoài công lập: 4.044); Bậc tiểu học tăng 21.711 học sinh (công lập: 19.549, ngoài công lập: 2.162); Bậc THCS tăng 26.435 học sinh (công lập: 27.582, ngoài công lập: giảm  1.147); Bậc THPT tăng 19.995 học sinh (công lập: 12.618, ngoài công lập: 7.377). Để đáp ứng nhu cầu về chỗ học, từ tháng 9, thành phố đưa vào sử dụng nhiều trường học mới.

Quận Thủ Đức tăng 208 phòng học mới

Cụ thể, thành phố có 1.476 phòng học mới, trong đó số phòng học tăng thêm là 1.239 phòng, xây thay thế là 237 phòng với tổng mức đầu tư là 4.965 tỉ đồng. Cụ thể, số phòng học mới đưa vào sử dụng như sau: Bậc mầm non 281 phòng học (tăng thêm 239 phòng); tiểu học 499 phòng học (tăng thêm 365 phòng); THCS 382 phòng học (tăng thêm 327 phòng); THPT 276 phòng học (tăng thêm 276 phòng).

Tại các quận, huyện có số học sinh tăng, số phòng học mới đưa vào sử dụng như sau: Quận 7 đưa vào sử dụng 78 phòng trong đó bậc tiểu học có 30 phòng, trường phổ thông có nhiều cấp học 48 phòng.

Quận 9 tăng 183 phòng với 30 phòng bậc mầm non, 60 phòng bậc tiểu học, 45 phòng bậc THCS, 28 phòng bậc THPT...

Quận 12 tăng 154 phòng với 25 phòng mầm non, 64 phòng tiểu học, 53 phòng THCS...

Quận Gò Vấp tăng 4 phòng ở bậc THCS; Quận Bình Tân tăng 180 phòng với 16 phòng mầm non, 81 phòng tiểu học, 77 phòng THCS...

Quận Thủ Đức tăng 208 phòng với 28 phòng mầm non, 39 phòng tiểu học, 36 phòng THCS, 45 phòng THPT, 60 phòng ở trường phổ thông có nhiều cấp học.

Huyện Bình Chánh tăng 114 phòng với 31 phòng tiểu học, 38 phòng THCS, 45 phòng THPT.

Huyện Hóc Môn tăng 160 phòng với 20 phòng mầm non, 45 phòng tiểu học, 45 phòng THCS, 50 phòng bậc THPT.

Huyện Củ Chi tăng 96 phòng với 46 phòng mầm non, 50 phòng tiểu học.

Riêng quận Tân Phú dù có số học sinh tăng nhưng không có phòng học mới đưa vào sử dụng trong thời gian này.

Đưa vào sử dụng hàng chục trường học mới

Trong đó ở bậc THPT, năm học 2019-2020 có 4 trường mới thành lập là Trường THPT Bình Chiểu (Q.Thủ Đức), Dương Văn Thì (Q.9), Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn), Phong Phú (huyện Bình Chánh)

Còn các bậc mầm non, tiểu học và THCS tại các quận, huyện thì có những trường mới như: Tại quận 9, có 3 trường mới đưa vào sử dụng là Trường tiểu học Trần Thị Bưởi, Phạm Văn Chí và Trường THCS Hiệp Phú; Quận Thủ Đức là Trường mầm non Sao Mai, Trường tiểu học Linh Chiểu, Trường THCS Dương Văn Thì.

Tại quận Tân Bình có trường học mới là Trường tiểu học Phan Huy Ích; Huyện Bình Chánh là Trường tiểu học Kim Đồng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.