TP.HCM hạn chế thành lập trường mới tại các quận trung tâm

16/04/2015 20:43 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có yêu cầu hạn chế việc thành lập mới các trường tư thục và dân lập (mầm non, trường phổ thông các cấp, trường quốc tế) tại các quận trung tâm (quận 1, quận 3) để đảm bảo an toàn giao thông trong các giờ cao điểm tại khu vực trung tâm thành phố.

(TNO) Ngày 16.4, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết sau khi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về địa điểm xây dựng trường mầm non và tiểu học quốc tế tại số 23 - 25 đường Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao (quận 1), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã không chấp thuận việc xây dựng trường học tại địa điểm này.

Lý do không được xây trường học tại số 23 - 25 đường Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao (quận 1) vì địa điểm này không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xây dựng trường theo quy định, không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu nhằm phục vụ con em nước ngoài của các cơ quan ngoại giao đoàn và không phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt (đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị Khu trung tâm hiện hữu thành phố - khu 930 ha).

Lãnh đạo thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn doanh nghiệp khai thác sử dụng khu đất nêu trên theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có yêu cầu hạn chế việc thành lập mới các trường tư thục và dân lập (mầm non, trường phổ thông các cấp, trường quốc tế) tại các quận trung tâm (quận 1, quận 3) để đảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm tại khu vực trung tâm thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.