Trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên rất thấp

25/12/2014 08:00 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức hội thảo tập huấn “Triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án ngoại ngữ 2020”.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức hội thảo tập huấn “Triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án ngoại ngữ 2020”.

Bộ GD-ĐT đã đặt ra kế hoạch đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ cho khoảng 60% sinh viên vào năm học 2015 - 2016 và 100% vào năm 2020. Tuy nhiên, đầu vào sinh viên thấp là một trong những khó khăn trong việc thực hiện tăng cường tiếng Anh của các trường.
Theo thạc sĩ Bùi Thị Diệu Quyên (Trường ĐH Tây Bắc), trường tổ chức thi khảo sát đầu vào đối với hơn 2.500 sinh viên và kết quả cho thấy 99% sinh viên chỉ đạt trình độ A0 (tức dưới A1 theo chuẩn châu Âu).
Tương tự, tiến sĩ Huỳnh Công Minh Hùng (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: Nhiều sinh viên vào trường mới chỉ biết lõm bõm vài câu tiếng Anh. Kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh cho 2.113 sinh viên niên khóa 2014 - 2015, kết quả chỉ 80 sinh viên đạt trình độ B1; 342 sinh viên đạt trình độ bậc 2 và có tới 1.246 sinh viên đạt dưới trình độ bậc 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.