[TRỰC TIẾP] Khởi động chương trình Tư vấn mùa thi tại Cần Giờ (TP.HCM)

22/12/2018 08:22 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 22.12, buổi đầu tiên trong chương trình Tư vấn mùa thi 2019 do Báo T hanh Niên tổ chức đã đến với học sinh các trường THPT huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Chương trình diễn ra tại Trường THPT An Nghĩa với sự tham dự của học sinh Trường THPT Cần Thạnh và Bình Khánh.
Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên tại: thanhnien.vn, Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên.
Đông đảo học sinh tham dự chương trình Khả Hòa

Đại diện Báo Thanh Niên và nhà tài trợ (ảnh trên) tặng học bổng cho các học sinh học giỏi, vượt khó
Đại diện các trường tham gia tư vấn gồm:
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn;
PGS-TS Nguyễn Minh Hà, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở;
Thạc sĩ Trần Duy Can, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế;
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp;
Chương trình có sự tham gia của chuyên gia tư vấn tuyển sinh đến từ nhiều trường ĐH Khả Hòa
Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm;
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm;
Tiến sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải
Các chuyên gia sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyến sinh 2019.
Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình Khả Hòa
 
Trao 40 suất học bổng Nguyễn Thái Bình và 7.000 sản phẩm phản quang an toàn giao thông
Không chỉ đưa thông tin tuyển sinh đến với HS mà tại chương trình này, Báo Thanh Niên trao 40 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng do Ngân hàng Kiên Long tài trợ cho HS luôn cố gắng vươn lên trong học tập của 3 trường THPT An Nghĩa (20 suất), Cần Thạnh (10 suất), Bình Khánh (10 suất).
Đặc biệt, trong dịp này, Báo Thanh Niên cũng trao tặng 7.000 sản phẩm phản quang an toàn giao thông cho HS H.Cần Giờ. Được biết, phản quang an toàn giao thông dành cho cá nhân đã được sử dụng nhiều trên thế giới tuy nhiên chưa được phổ biến ở VN. Người tham gia giao thông khi đeo phản quang này sẽ tăng tính nhận biết nhằm phòng tránh các tai nạn giao thông từ xa. Việc sản xuất và trao tặng đại trà các biểu trưng phản quang an toàn giao thông tại nước ta do Báo Thanh Niên phát động và vận động các doanh nghiệp phối hợp thực hiện với chủ trương nhất trí ủng hộ của T.Ư Đoàn và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.