Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường mới

Quý Hiên
Quý Hiên
15/04/2021 12:46 GMT+7

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa có Chủ tịch Hội đồng trường tiếp tục nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay cho ông Hoàng Minh Sơn, người được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT hồi tháng 10.2020.

Sáng nay, 15.4, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, giờ đây Chủ tịch Hội đồng trường của ĐH Bách khoa Hà Nội là GS Lê Tuấn Anh, 46 tuổi.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào ngày 26.2 của Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, 100% thành viên dự họp đã nhất trí GS Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng và 100% thành viên dự họp nhất trí TS Bùi Đức Hùng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường tiếp tục nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sở dĩ Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có kỳ họp trên bởi Chủ tịch Hội đồng trường mới được quyết định công nhận hồi tháng 9.2020 của trường là PGS Hoàng Minh Sơn sau đó (tháng 10.2020) được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, luật Giáo dục đại học bổ sung, sửa đổi, quy định, Chủ tịch Hội đồng trường phải là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm nhiệm của trường đại học.
GS Lê Anh Tuấn quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học năm 1997 và thạc sĩ năm 1999 ngành kỹ thuật cơ khí động lực tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; tốt nghiệp tiến sĩ năm 2005 ngành kỹ thuật cơ khí động lực tại ĐH Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo. Ông được tiếp nhận làm giảng viên tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1997, được bổ nhiệm PGS năm 2009 và GS năm 2017.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường là Viện trưởng Viện Cơ khí động lực - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng trường.
Với vai trò nhà khoa học, GS Lê Anh Tuấn đã thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu cấp quốc gia và nghị định thư với nước ngoài. Đã chủ biên và tham gia biên soạn 2 giáo trình, 4 chương sách xuất bản ở NXB quốc tế, 2 bằng sáng chế, 37 bài báo ISI/Scopus và nhiều bài báo/báo cáo trong kỷ yếu hội nghị và các tạp chí khác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.