Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn học bạ ngành cao nhất 29,02 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh
01/09/2020 18:23 GMT+7

Thí sinh phải đạt 29,02 điểm học bạ mới trúng tuyển vào ngành sư phạm hóa học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay.

Chiều nay 1.9, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy năm 2020 diện xét tuyển dựa vào phương thức kết quả học tập THPT.

Theo đó, dẫn đầu điểm điểm chuẩn năm nay vẫn là sư phạm hóa học 29.02 điểm, kế đến là sư phạm toán học 29 điểm. Nhiều ngành điểm chuẩn ở mức 28 trở lên như: sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh…

Theo thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, mặc dù năm nay trường sử dụng điểm học bạ 6 học kỳ THPT (thay vì 2 học kỳ lớp 12 như năm ngoái) nhưng mặt bằng điểm chuẩn các ngành năm nay vẫn cao hơn. Tuy nhiên, điểm chuẩn các ngành vẫn có nhiều mức khác nhau, trong đó điểm cao tập trung ở nhóm ngành được thí sinh quan tâm nhiều năm như như sư phạm toán, sư phạm hoá học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm ngữ văn…

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

 

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dành tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Phần lớn chỉ tiêu của trường được sử dụng để xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.