Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật

19/03/2015 15:07 GMT+7

(TNO) Đề tài nghiên cứu Găng tay hỗ trợ di chuyển dùng cảm biến sóng âm cho người khiếm thị của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía nam, tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 15 - 19.3.

(TNO) Đề tài nghiên cứu Găng tay hỗ trợ di chuyển dùng cảm biến sóng âm cho người khiếm thị của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía nam, tổ chức tại Đồng Tháp từ ngày 15 - 19.3.

Học sinh TP.HCM đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía NamĐoàn học sinh TP.HCM tự giới thiệu tại cuộc thi - Ảnh do Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía nam có 180 đề tài của 306 học sinh THCS, THPT của 31 tỉnh thành phía nam tham dự, trong đó đoàn TP.HCM tham dự 18 đề tài của học sinh các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, THCS-THPT Đinh Thiện Lý, THCS Cách Mạng Tháng Tám (Q.10), THCS Phan Tây Hồ (Q.Gò Vấp)...

Kết quả, học sinh TP.CM đoạt một giải nhất (Găng tay hỗ trợ di chuyển dùng cảm biến sóng âm cho người khiếm thị của THPT chuyên Lê Hồng Phong), một giải nhì (Thiết bị cảnh báo buồn ngủ tự động thông qua trạng thái của mắt dành cho người tham gia giao thông của THPT chuyên Lê Hồng Phong) và hai giải ba (Đánh giá mức độ hiểu biết của người tham gia giao thông về lượng khí thải của xe máy khi dừng đèn đỏ tại TP.HCM của THPT Trần Khai Nguyên và Ứng dụng sinh hóa trong nuôi trồng tảo và mô hình sản xuất giấy từ tảo của THPT chuyên Lê Hồng Phong). 

Được biết, theo Quy chế tuyển sinh 2015 của Bộ GD-ĐT, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH (giải khuyến khích tuyển thẳng vào các trường CĐ) theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.