Tư vấn mùa thi: Học sinh Đồng Nai quan tâm nhóm ngành kinh tế

31/01/2015 18:44 GMT+7

(TNO) Sáng nay (31.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện đã diễn ra tại Trường THPT Định Quán (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online , nhóm ngành kinh tế vẫn còn sức hút đối với nhiều học sinh.

(TNO) Sáng nay (31.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện đã diễn ra tại Trường THPT Định Quán (Đồng Nai), thu hút khoảng 2.000 học sinh tham gia.

 Học sinh đặt câu hỏi xung quan thông tin kỳ thi THPT chung quốc gia 2015
Học sinh đặt câu hỏi xung quanh thông tin kỳ thi THPT quốc gia 2015
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, nhóm ngành kinh tế vẫn còn sức hút đối với rất nhiều học sinh.
Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT Định Quán, đặt câu hỏi: “Em có nguyện vọng thi vào Trường ĐH Kinh tế - Luât ngành kinh tế đối ngoại, vậy cơ hội việc làm ngành này như thế nào?”.
PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Phó phòng sau ĐH và quản lý khoa học, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: “Đây là một trong những ngành nóng nhận lược nhiều hồ sơ đăng ký trong những năm qua tại trường, đồng thời là một trong hai chương trình (cùng với tài chính ngân hàng) được kiểm định bởi mạng kiểm định ĐH Đông Nam Á. Qua khảo sát gần đây do trường thực hiện, có 98,7% sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành”.
PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình cũng lưu ý học sinh nên chọn ngành nghề dựa vào nhu cầu nhân lực của 4 năm sau, đó là thời điểm các thí sinh vừa tốt nghiệp.
Ngoài ra, ngành giáo dục mầm non cũng nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết: “Tổ hợp môn xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non là toán, văn và năng khiếu. Trong đó, môn năng khiếu được trường tổ chức thi tuyển. Các em sẽ trải qua các phần thi đọc diễn cảm - kể chuyện và hát. Điểm năng khiếu được tính tổng điểm 2 môn thi trên chia trung bình. Hiện nay các thành phố đều có nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non rất lớn, do hệ thống trường mầm non ngoài công lập đang rất phát triển”.
Học sinh tìm hiểu ngành nghề đào tạo tại các gian hàng của các trường ĐH-CĐ sau
giờ tư vấn chính
Sáng mai (1.2), chương trình Tư vấn mùa thi 2015 sẽ diễn ra tại Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng). Chương trình sẽ được Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng truyền hình trực tiếp.
Chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia sẽ đến tư vấn cho khoảng 2.000 học sinh lớp 12 thuộc huyện Di Linh (tại Trường THPT Di Linh, Lâm Đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.