Việt Nam lập kỷ lục mới về giải thưởng Olympic quốc tế và khu vực

26/11/2015 19:00 GMT+7

Năm 2015, Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng Olympic quốc tế và khu vực nhất, kể từ năm 1974 đến nay.

Chiều nay, 26.11, Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, sẽ có 45 em học sinh được tuyên dương trong Lễ tuyên dương diễn ra ngày 30.11 tới (gồm có 28 học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực, 2 học sinh đoạt giải thưởng kỹ thuật và 15 học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia).
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho hay, từ kết quả dự thi Olympic quốc tế và khu vực, năm học 2015, đoàn Việt Nam giành nhiều huy chương và giải thưởng nhất từ năm 1974 đến nay. Năm học này, tất cả các thí sinh tham gia trong các đội tuyển đều có huy chương.
Cụ thể, thành tích của các đoàn như sau:
Olympic Vật lý châu Á: 2 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ).
Olympic Tin học châu Á: 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.
Olympic Toán học quốc tế: 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.
Olympic Vật lý quốc tế: 3 HCV, 2 HCB.
Olympic Hóa học quốc tế: 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.
Olympic Sinh học quốc tế: 1 HCB, 2 HCĐ, 1 bằng khen.
Olympic Tin học quốc tế: 1 HCV, 3 HCB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.