Giao lưu trực tuyến về thị trường chứng khoán

10/05/2007 17:35 GMT+7

Công bố thông tin, một trong những vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, là chủ đề chính của buổi giao lưu trực tuyến về Thị trường chứng khoán do Báo Thanh Niên phối hợp cùng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank, tổ chức trên Thanhnien Online từ 14h30 - 16h ngày 14/5/2007. Nhiều vấn đề về TTCK đã được khách mời tham gia chương trình giải đáp đầy đủ cho bạn đọc trong buổi giao lưu.

Khách mời tham gia chương trình có Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (Đại học Mở TP.HCM) và ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Bên cạnh chủ đề nói trên, độc giả cũng có thể trao đổi thêm với các vị khách mời về các vấn đề khác mà mình quan tâm.

* Có cách nào để biết thông tin về một công ty mà tôi quan tâm là trung thực? Tôi có thể tham gia TTCK tại Nha Trang được không? (hongthanhngan, 41 tuổi, Nữ, 113 yersin nhatrang)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Bạn có thể coi những thông tin này trên các trang web được công bố bởi các công ty chứng khoán và các TT giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội, vd: www.ssi.com.vn, www.bsc.com.vn, www.vse.org.vn, www.hastc.org.vn, www.ssc.gov.vn.

Bạn muốn tham gia TTCK tại địa phương thì tại nơi đó phải có chi nhánh hoăc đại lý nhận lệnh của các công ty chứng khoán hoặc bạn có thể mở tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán ngoài địa phương và giao dịch qua điện thoại. Hiện nay, được biết là các công ty chứng khoán đang có kế hoạch mở chi nhánh và đại lý nhận lệnh tại một số tỉnh thành lớn như: Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang...

* Xin tiến sĩ cho biết là ngày giao dịch không hưởng quyền ra sao? Ngày đăng ký là thế nào? Khách hàng sau khi đã mua cổ phiếu tại ngày giao dịch còn hưởng quyền tại sàn giao dịch có cần phải làm thủ tục đăng ký gì nữa không, có được hưởng cổ tức hay quyền mua cổ phiếu ưu đãi? Sau ngày chốt danh sách cổ đông, đã có tên trong danh sách cổ đông mà bán cổ phiếu đi thì có còn được hưởng cổ tức hay ưu đãi nữa không? Mong được giải đáp. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Hoàng Tùng, 27 tuổi, Nam, Bình Tân, Kinh doanh)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng, nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm... Người mua cổ phiếu trong ngày này sẽ không nhận được các quyền trên. Trong ngày giao dịch này giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ giảm, tuy nhiên trên bảng điện tại sàn TP.HCM thì giá tham chiếu vẫn là giá khớp phiên 3 ngày trước đó, nhưng giá trần và giá sàn sẽ thay đổi (không phải là cộng trừ 5% của giá tham chiếu).

Nếu trong trường hợp được hưởng các quyền mà cổ phiếu của bạn đã lưu ký thì bạn không cần quan tâm đến việc đăng ký. Các công ty chứng khoán và trung tâm lưu ký sẽ lo chuyện này cho bạn. Nếu cổ phiếu của bạn chưa lưu ký, bạn phải đăng ký để hưởng các quyền này.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông, nếu bạn bán cổ phiếu đi thì các quyền của bạn vẫn được giữ nguyên (vì giá tham chiếu của ngày không hưởng quyền sẽ giảm tương ứng).

Tặng hoa cho khách mời. Ảnh D.Đ.Minh

* Sacombank tăng vốn liên tục, theo ông tốc độ tăng này có nhanh quá không? Có làm loãng giá của STB không? Có thể làm nản lòng các nhà đầu tư? (Một bạn đọc)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Trước đây, khi thành lập một ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước thì chỉ cần 70 tỷ đồng nếu là ngân hàng TMCP thành thị và 5 tỷ đồng nếu là ngân hàng TMCP nông thôn. Tuy nhiên, trước sự đổ bộ chắc chắn sẽ diễn ra của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quy định mới: đến ngày 31/12/2008 các Ngân hàng TMCP phải có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, và dự kiến đến năm 2010 vốn điều lệ cần phải có cho một ngân hàng TMCP là 3.000 tỷ đồng.

Đơn giản cho việc thay đổi này là vì xuất phát điểm của các ngân hàng thương mại Việt Nam quá thấp. Vì vậy, việc tăng vốn hiện nay của Sacombank vẫn chưa thể được gọi là tăng ào ạt, hoạt động này vẫn đang đi đúng lộ trình phát triển của Sacombank đến năm 2010 (Vốn điều lệ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng): tiếp tục tăng vốn bằng cổ phiếu và phần còn lại có thể tăng tùy theo kế hoạch từng năm. Do đó, các nhà đầu tư yên tâm, việc tăng vốn chắc chắn không làm ảnh hưởng đến giá của STB vì đó là định hướng hoạt động lâu dài của Sacombank...

* Xin ông Nguyễn Quang Trung cho biết cụ thể về kế hoạch phát hành cũng như ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn của ngân hàng? (Trung Đức, TP.HCM, kinh doanh)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Theo tinh thần công văn số 544/NHNN-HCM02 do đại diện NHNN - chi nhánh TP.HCM ký ngày 16/4/2007, Sacombank đã được NHNN - chi nhánh TP.HCM chấp thuận việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng trong năm nay như phương án đã được ĐHCĐ ngân hàng thông qua tại buổi đại hội cổ đông thường niên ngày 19/3/2007. Sau khi được NHNN chấp thuận, hiện Sacombank đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ lên UBCKNN để được hoàn thành việc cấp phép phát hành cổ phiếu thêm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là trên 250 tỷ đồng. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 2.089 tỷ đồng. Quyền mua cổ phiếu mới đối với các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ngân hàng kể từ ngày chốt danh sách là theo tỷ lệ 1:1. Giá phát hành bằng 1,5 lần mệnh giá (tương đương 15.000 đồng/cổ phiếu). Bên cạnh đó, Sacombank còn phát hành cổ phiếu cho cán bộ ngân hàng là 20 tỷ đồng. Sacombank sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sau khi được UBCKNN phê duyệt kế hoạch tăng vốn.

* Thưa TS Thuận, hiện nay giá vàng lên xuống rất thất thường. Tôi nghe nói có hình thức giao dịch qua mạng để mua bán, không biết ở Việt Nam ta thì có thể giao dịch bằng hình thức đó không? Nếu có thì bằng cách nào? Và theo kinh nghiệm và hiểu biết của tiến sĩ thì có nên tham gia không? (Nguyễn Văn Hậu, 28 tuổi, Nam, Ngan hang nong nghiep huyen Chau Phu-An Giang, Ngân Hàng)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Trước đây, việc giao dịch qua mạng để mua bán vàng tại công ty Vietsec có diễn ra nhưng là bất hợp pháp. Hiện nay, hình thức giao dịch này không có ở Việt Nam. Tôi khuyên bạn không nên tham gia vào hình thức giao dịch qua mạng trong việc mua bán vàng.

* Thị trường chứng khoán hiện nay đang rất sôi động, nhất là với người dân Hà Nội và TP.HCM. Nhưng đối với những người ở các tỉnh khác, muốn tham gia vào thị trường chứng khoán thì hơi khó khăn. Xin TS hướng dẫn hình thức giao dịch chứng khoán online bằng cách nào cho an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. (Nguyễn Văn Hậu, 28 tuổi, Nam, Ngan hang nong nghiep huyen Chau Phu-An Giang, Ngân Hàng)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Việc giao dịch chứng khoán online còn tùy thuộc vào sự triển khai của các công ty chứng khoán. Hiện nay, các công ty chứng khoán đang nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu này và đây cũng chính là yếu tố cạnh tranh khác giữa các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật về tài khoản, giao dịch là một vấn đề khó khăn hiện nay. Hy vọng, nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng trong thời gian sớm nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận (trái) đang trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh N.Thọ

* Tôi thấy hiện nay có nhiều trường hợp Hội đồng quản trị lạm dụng quyền hạn như: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì gửi quá muộn nên khi tôi (ở Hà Nội) nhận được thì đã quá hạn công ty nhận lại, làm sao mà đóng góp ý kiến được. Xem dấu bưu điện thì thấy công ty gửi rất sát hạn trả lời, mà quy định là không nhận được trả lời đúng hạn thì đương nhiên là cổ đông đồng ý với phương án HĐQT đưa ra. Hai là, lâu nay không thấy công ty nào gửi văn bản nào cho tôi, nhất là giấy mời dự ĐCHĐ. Có quy định nào về việc công ty phải gửi giấy mời hoặc thông báo như thế nào để cổ đông biết đi dự họp không?

Tôi thấy nhiều HĐQT lạm dụng quyền để đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm sau thấp hơn khả năng của công ty, sau đó đưa ra kế hoạch thưởng cho HĐQT và BKS trên số lợi nhuận vượt kế hoạch rất lớn (có khi lên đến 50-60%). Kế hoạch phát hành CP cho HĐQT, nhân viên và đối tác chiến lược rất nhiều và không rõ ràng. UBCKNN có biện pháp hay quy định gì để bảo vệ các cổ đông nhỏ không? Tôi có thể tham khảo tại đâu? Trân trọng cám ơn! (Thái, 29 tuổi, Nam, Hà Nội, Kinh doanh)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Theo quy định, việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản thì phải gửi bằng thư đảm bảo và trước một thời gian nhất định. Nếu bạn nhận được quá trễ, có thể do lỗi từ Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc từ bưu điện. Tuy nhiên, trong quy chế quản trị công ty niêm yết, HĐQT bắt buộc phải xây dựng quy chế này và công bố cho cổ đông biết. Nếu quy chế được xây dựng xong, điều này sẽ được hạn chế.

Theo quy định, HĐQT phải tạo điều kiện cho mọi cổ đông tham dự Đại hội cổ đông. Công ty bắt buộc phải gửi thư mời cổ đông dự Đại hội cổ đông, nhưng những công ty có số lượng cổ đông quá lớn thì có thể cho phép thực hiện ủy quyền dự đại hội. Nói chung là phải thông báo đến cổ đông.

Việc một công ty vượt kế hoạch lợi nhuận lên đến 50 - 60% thì có thể có 2 lý do:

- Trong năm, công ty có những cơ hội lớn để doanh thu và lợi nhuận tăng vượt trội.

- Nếu đúng như ý bạn nói, bạn có thể kiểm tra lại là kế hoạch lợi nhuận các năm trước của công ty có vượt như vậy hay không, đồng thời bạn cũng cần coi lại Nghị quyết Đại hội cổ đông về thù lao và thưởng của HĐQT (thường tiền thưởng chiếm % trên phần lợi nhuận vượt). Từ đó, sẽ cho bạn cảm nhận về kế hoạch lợi nhuận của công ty...

Về việc phát hành cổ phiếu cho HĐQT và công nhân viên như bạn nói là đúng. Tuy nhiên hiện nay, với Thông tư 15 của Bộ Tài chính thì một công ty muốn bán cổ phiếu phát hành thêm cho HĐQT và công nhân viên phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Việc bán này phải được Đại hội cổ đông thông qua với danh sách người được mua, số lượng mua và giá mua.

- Mỗi lần bán cho HĐQT và cán bộ công nhân viên không được vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty trước khi phát hành.

Những quy định này sẽ bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ. Bạn có thể tham khảo tại website: www.ssc.gov.vn.

* Trên TTCK đã và đang xuất hiện nhiều tin đồn nghi ngại về phương án tăng vốn của Sacombank là thiếu tính khả thi. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? (Công Tình, TP.HCM, NV moi gioi CK)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Tôi thừa nhận vừa qua đã có nhiều thông tin lo ngại về vấn đề tăng vốn của Sacombank. Nhưng với Ngân hàng khi đưa ra kế hoạch tăng vốn lên 4.450 tỷ đồng là có cơ sở rõ ràng. Mặt khác, việc hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào thế giới đang ngày càng sâu hơn thì các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng buộc phải nâng cao năng lực tài chính mới có đủ sức cạnh tranh. Do vậy, việc tăng vốn của doanh nghiệp phải được xem là vấn đề đáng khuyến khích. Điều quan trọng là ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn tăng thêm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, đồng thời phục vụ chiến lược phát triển khả thi và không phải chịu áp lực cổ tức.

Trên thực tế, trong thời gian  qua cũng có một vài doanh nghiệp đã công bố kế hoạch tăng vốn lên cao bằng tổng vốn huy động nên không phản ánh được nhu cầu về phát triển và tính khả thi khi thực hiện kế hoạch trên. Nhưng tôi cho rằng, NHNN sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các ngân hàng cổ phần tăng vốn nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn phải đưa ra cảnh báo để tránh được những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Đối với kế hoạch tăng vốn của Sacombank từ 2.089 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng đã được NHNN chấp thuận trong ngày 16/4.

* Thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện đang ở đâu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á? (PHẠM VĂN QUYỀN, 21 tuổi, Nam, 107 NGUYỄN CHÁNH ĐÀ NẴNG)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Tôi có thể nói ngắn gọn để các bạn dễ hình dung: Hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của TTCK VN đang chiếm 20-22% giá trị GDP cả nước; trong khi so với các nước khu vực thì giá trị vốn hóa dao động vào khoảng 70-80% GDP. TTCK VN bắt đầu đi vào hoạt động khoảng 6 năm nay và số lượng thành viên trên 2 sàn giao dịch ở TP.HCM và Hà Nội là khoảng 50 công ty chứng khoán với trên 200 mã niêm yết. Những con số này nếu so với các nước trong khu vực thì vẫn còn khá thấp.

Tuy nhiên, xét về tiềm năng tăng trưởng thì TTCK VN thuộc loại lớn trong khu vực. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, câu chuyện tăng trưởng của TTCK VN luôn là một đề tài nóng trong các buổi hội thảo về thị trường vốn trong khu vực nhờ chính sách quản lý cởi mở và sự năng động của TTCK VN cao. Đặc biệt là nhu cầu vốn đầu tư phát triển nền kinh tế theo đúng các chỉ tiêu mà Quốc hội thông qua từ nay đến năm 2010 là rất lớn: lên đến 140 tỉ USD và rõ ràng TTCK sẽ đóng một vai trò quan trọng để tạo ra kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Với những cơ sở trên, tuy TTCK VN còn non trẻ và có quy mô còn nhỏ trong khu vực nhưng lại có một tiềm năng phát triển rất lớn cho đến năm 2010.

Ông Nguyễn Quang Trung (thứ 2 từ phải sang) đang trả lời thắc mắc của bạn đọc. Ảnh D.Đ.Minh

* Giá cổ phiếu STB thời gian gần đây sụt giảm mạnh, theo ông đó có phải ảnh hưởng bởi tin đồn hay tác động bởi xu hướng của thị trường. Xin cho biết đánh giá của ông về tình hình TTCK hiện nay và dự báo thời gian tới? (Thanh Nam, TP.HCM, CNV)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Theo tôi thời gian này đang là chu kỳ giảm “sốt” của TTCK. Chỉ số VN-Index liên tục trong 1 tháng nay đã có sự điều chỉnh, tuy không đột ngột nhưng vẫn giằng co ở cột mốc 1.000 điểm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bao gồm: Thứ nhất nguồn cung từ thị trường chứng khoán OTC chuyển qua thị trường niêm yết từ thời gian cuối năm 2006 đã kéo theo một lượng cầu lớn vào thị trường. Tuy nhiên, do trong mùa đại hội cổ đông vừa qua các doanh nghiệp đã tranh thủ đưa ra nhiều kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn nên cán cân cung-cầu đã được cân bằng. Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn niêm yết nên nguồn hàng sẽ dồi dào hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang có sự chấn chỉnh và quy cũ lại TTCK theo hướng phát triển bền vững, ổn định nên đã đưa ra nhiều biện pháp cảnh báo. Do vậy, giá cổ phiếu STB giảm cũng không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường. Mặt khác, giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đều do nhà đầu tư và lượng cung-cầu quyết định.

TTCK Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ rất thuật lợi và thuận lợi theo đúng nghĩa của nó. Thị trường tiếp tục cơ cấu lại, sau một thời gian điều chỉnh sẽ tăng giá trở lại. Vì trong một thị trường luôn có sự đào thải, nếu không có phân tích quy cũ nhà đầu tư dễ bị đào thải, và thua lỗ cũng là chuyện đương nhiên.

* Sự phát triển vượt bậc của TTCK VN trong năm 2006, dự kiến cả trong năm 2007 và các năm tiếp theo đã và đang kéo theo nhiều thành phần các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường mà chưa lường hết rủi ro. Ông có lời khuyên nào dành cho những người đang tích lũy tài chính bằng đầu tư chứng khoán nhưng không am hiểu nhiều trong lĩnh vực này? (Thành Luân, nam, 30 tuổi, TP.HCM)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Phải nói là thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2006 - năm đầu tiên thời kỳ 5 năm (2006-2010), rất là thuận lợi, đặc biệt là những tháng cuối năm: thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển có phần nhanh, theo tôi đó là tín hiệu tốt. Tuy nhiên hiện đang có phần chuyển dịch từ nguồn tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán theo quy luật song hành, vì vậy, kế hoạch huy động của Sacombank năm 2007 đã có chiến lược bù đắp cho sự chuyển dịch này.

Hơn 6 năm các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam ít nhiều gì cũng đạt được lợi nhuận mong muốn của mình bởi thặng dư vô hình các doanh nghiệp niêm yết hoặc chưa niêm yết mà trước đây 6 năm chưa được tính trong giá trị chứng khoán của mình. Cho nên về lâu dài các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên thận trọng khi lựa chọn chứng khoán để đầu tư. Nếu đầu tư trực tiếp nên xem xét các yếu tố sau: danh mục đầu tư, chiến lược phát triển của công ty cho từng thời kỳ, tích sản hữu hình và vô hình, quan trọng nhất là kỹ năng quản trị điều hành của doanh nghiệp. Còn đầu tư gián tiếp thì nên chọn các công ty quản lý Quỹ vì các định chế tài chính này có đủ đội ngũ cán bộ cũng như điều kiện buộc các doanh nghiệp niêm yết tuân thủ các yêu cầu về quản lý theo chuẩn mực của luật chứng khoán và các quy định có liên quan.

* Nếu tiến sĩ có trong tay 100 triệu đồng, và chỉ được sử dụng 100 triệu đó để chơi chứng khoán, ông sẽ chơi chứng khoán như thế nào? Xin cám ơn! (Nguyễn Văn Hậu, 28 tuổi, Nam, Ngan hang nong nghiep huyen Chau Phu-An Giang, Ngân Hàng)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Tôi cũng là một nhà đầu tư và tôi thường nói với các sinh viên của tôi rằng từ trước tới giờ tôi chỉ thắng chứ không thua. Tại sao? Vì quan điểm đầu tư của tôi là dài hạn nên tôi thường lựa chọn các cổ phiếu và phân tích một cách bài bản để đánh giá giá trị thực và triển vọng của công ty, đồng thời tôi nắm giữ cổ phiếu đó thường là trên một năm. Vì vậy, mức lợi nhuận tôi đạt được thấp nhất từ 20 - 30%. Nếu bạn muốn chơi chứng khoán, bạn cần phải xác định: Bạn có bao nhiêu tiền, bạn dành ra bao nhiêu để chơi chứng khoán, bạn là người chấp nhận được rủi ro đến mức nào, bạn có dám mạo hiểm hay không? Để từ đó xác định đầu tư ngắn hạn hay dài hạn và đưa ra chiến thuật mua bán chứng khoán hợp lý theo mục tiêu của mình.

* Các chuyên gia đánh giá như thế nào về thị trường của chúng ta trong năm nay (PHẠM VĂN QUYỀN, 21 tuổi, Nam, 107 NGUYỄN CHÁNH ĐÀ NẴNG, HỌC SINH)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Có lẽ mọi người đã chứng kiến những "thăng trầm" của TTCK VN diễn ra từ đầu năm đến nay. Bắt đầu bằng sự tăng trưởng rất nóng diễn ra trong suốt quý I mà đỉnh điểm là chỉ số VN-Index vượt lên trên 1.300 điểm để rồi trong vòng 1 tháng lại rớt xuống mức sát 900 điểm. Sự thay đổi này đã được dự đoán. Thậm chí, trước đó có một số dự đoán cho rằng thị trường sẽ sụp đổ hoặc diễn ra một cuộc tháo chạy... nhưng trong thực tế thì sự điều chỉnh đã diễn ra rất "trật tự" và hiện tại thị trường đang có xu hướng tăng trở lại.

Có thể nói rằng việc giữ cho thị trường phát triển tốt trong thời gian vừa qua đã có sự góp phần rất lớn từ những chính sách và cảnh báo kịp thời của các cơ quan quản lý như UBCK, các đơn vị truyền thông, các nhà đầu tư...

Một thị trường chứng khoán non trẻ như tại VN thì những tăng giảm, dao động như thế vẫn còn tiếp tục. Nhất là khi những tâm lý đầu tư theo kiểu "phong trào" vẫn còn. Từ nay đến cuối năm, có lẽ thị trường sẽ có tăng trưởng tích cực hơn vì sẽ xuất hiện nhiều nguồn cung từ các công ty và ngân hàng được cổ phần hóa và bắt đầu niêm yết. Đồng thời, dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước hứa hẹn sẽ tiếp tục được tăng cường vì dù sao TTCK VN vẫn là một thị trường tiềm năng và đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra kênh huy động vốn cho việc đầu tư và phát triển của nền kinh tế đang "hóa rồng".

Tuy nhiên, tôi cũng hết sức lưu ý đối với vấn đề đầu tư vào các CP trên thị trường OTC. Các nhà đầu tư trên sàn cũng nên có sự tỉnh táo và nghiên cứu kỹ hơn trước khi đặt lệnh, đặc biệt là khi phương thức khớp lệnh liên tục được chính thức áp dụng. Bởi vì TTCK tăng trưởng hay sụt giảm có một phần đóng góp rất lớn từ tâm lý các nhà đầu tư.

* Cho em xin được hỏi một số vấn đề về nghiệp vụ Repo cổ phiếu như sau: 1/ Nội dung của nghiệp vụ Repo cổ phiếu là gì? 2/ Nhà đầu tư cần hội đủ điều kiện gì để công ty chứng khoán cung cấp nghiệp vụ này? 3/ Hiện nay công ty chứng khoán nào đã cung cấp nghiệp vụ này cho các nhà đầu tư? (Nguyễn Thu Hương, 24 tuổi, Nữ, 423/13 Nguyễn Kiệm - Phú nhuận, Kế toán)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Repo cổ phiếu như là một nghiệp vụ đi vay tiền và dùng cổ phiếu để thế chấp. Để thực hiện nghiệp vụ này, nhà đầu tư đòi hỏi phải có cổ phiếu (có thể là cổ phiếu niêm yết hoặc chưa niêm yết). Nhưng hiện nay các công ty chứng khoán (CK) chỉ thực hiện Repo cổ phiếu đã niêm yết, và thường xác định số tiền vay không vượt quá 50% giá thị thường của cổ phiếu đang giao dịch.

Hiện nay, hầu hết các công ty CK đều thực hiện Repo cổ phiếu, tuy nhiên tổng số tiền Repo cổ phiếu của một công ty CK thì thường có định mức.

* Kính thưa tiến sĩ, vừa qua tôi có theo dõi báo cáo tài chính của một số DN đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi thấy các DN chỉ công bố BCDKT và Báo cáo lãi - lỗ mà thôi, không thấy báo cáo luân chuyển tiền tệ (CF Report - CFR). Theo tôi được biết, theo Luật Kế toán VN hiện hành thì bắt buộc phải có báo cáo này. Bởi vì trong báo cáo lãi lỗ là lãi mà trong CFR là âm (-) thì DN hoạt động không hiệu quả, thậm chí đi đến việc lời giả mà lỗ thật. Mong tiến sĩ cho biết ý kiến về vấn đề này. (Lê Minh Chánh, 50 tuổi, Nam, 13 Ðặng Tất Q1, CBCNV)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Các báo cáo tài chính khi đăng tải trên báo chí thường không có bảng lưu chuyển tiền tệ. Khi vào các website của các công ty CK ở mục Tài chính của cổ phiếu đó thì thường chỉ có bảng cân đối kế toán và bảng kết quả kinh doanh. Nhưng bạn có thể vào mục tin tức của cổ phiếu đó sẽ download được các báo cáo tài chính có kèm theo bảng lưu trữ tiền tệ (vd: www.ssi.com.vn, www.vse.org.vn,...).

* Không chỉ là ngân hàng tiên phong niêm yết cổ phiếu trên TTCK, Sacombank còn nung nấu kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại TTCK nước ngoài. Xin ông cho biết Sacombank đã và đang chuẩn bị gì cho kế hoạch này? (Công Hiếu, 35 tuổi, 458 Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Theo tôi được biết thì chính phủ Việt Nam và chính phủ Singapore đã có sự thảo luận về mặt nguyên tắc việc niêm yết của doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore. Đây là một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp Việt Nam khi được tiếp cận với kênh huy động vốn quốc tế này, không những có lợi cho doanh nghiệp mà còn có lợi cho thị trường vốn Việt Nam bởi nguồn vốn sẽ phong phú hơn; đặc biệt là giúp doanh nghiệp Việt Nam ý thức hơn nữa về công tác quản trị điều hành chuẩn mực theo thông lệ quốc tế. Riêng Sacombank thì đã bán hết 30% theo quy định của Luật TCTD cho 3 cổ đông lớn: IFC, ANZ và Dragon Financial Holdings, nếu tương lai có sự thay đổi tăng tỉ lệ đầu tư cho cổ đông nước ngoài thì chúng tôi cũng không bỏ qua cơ hội này.

* Để mở được tài khoản tại một công ty chứng khoán cần phải có những điều kiện gì? Số tiền ít nhất trong tài khoản là bao nhiêu? (Hoàng Mạnh Giỏi, 31 tuổi, Nam, Nhà máy Z157, Bộ đội)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Để mở được tài khoản tại một công ty CK, bạn chỉ cần mang theo CMND, các công ty CK luôn luôn chào đón bạn. Hiện nay, không có quy định nào về số tiền tối thiểu trong tài khoản. Tuy nhiên, do số lượng nhà đầu tư quá đông, có một số công ty CK muốn giảm tải nên có đưa ra mức tối thiểu, ví dụ như: 20 triệu, 100 triệu... Nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ hiện nay các công ty CK sẽ không đưa ra yêu cầu này.

* Trước tiên xin cảm ơn Thanhnien Online đã giúp đỡ những người như tôi có thể hiểu được cách chơi chứng khoán qua diễn đàn này. Tôi muốn biết về cách chơi chứng khoán mà không cần phải lên sàn giao dịch? Hãy hướng dẫn tôi cách mở tài khoản và giới thiệu giúp tôi một nhà môi giới chứng khoán tại Bình Dương. Hãy cho tôi biết có quy định nào về số tiền mở tài khoản tối thiểu? (nguyễn xuân hoát, 33 tuổi, Nam, Bình Dáng Bình Hòa thuận An Bình Dương, sale staff)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM:  Để mở tài khoản, bạn có thể tới thẳng Công ty CK Đệ Nhất tại Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể, có lẽ chỉ khoảng 10 phút là bạn có thể mở tài khoản giao dịch được. Công ty CK Đệ Nhất sẽ giới thiệu với bạn một nhà môi giới và hướng dẫn bạn cách chơi chứng khoán. Nếu bạn chưa biết cách chơi chứng khoán, tôi khuyên bạn nên tìm học một lớp chứng khoán cơ bản nào đó để giảm thiểu rủi ro, mất mát tiền bạc do chưa biết cách chơi.

* Theo lộ trình gia nhập WTO, bắt đầu từ 1/4/2007, các Ngân hàng nước ngoài sẽ đổ xô vào thị trường tài chính Việt Nam. Ông nhận định thế nào về xu hướng này và Sacombank đã chuẩn bị gì cho việc cạnh tranh với các ngân hàng ngoại, những ngân hàng vốn có kinh nghiệm cũng như năng lực tài chính khá mạnh này?

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Theo lộ trình WTO thì bắt đầu từ 01/4/2007 các ngân hàng nước ngoài được phép mở ngân hàng 100% mang quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam, họ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như một ngân hàng nội địa. Vì vậy, việc “đổ bộ” của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam là tất yếu. Tuy nhiên, theo tôi “Cạnh tranh là một quá trình đào thải tiến bộ” nên việc gia nhập vào thị trường Việt Nam của các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài chắc chắn sẽ tạo cho thị trường tài chính Việt Nam nhiều sắc thái cạnh tranh mới.

Xét tổng quan thì chúng ta có lợi thế hơn các ngân hàng nước ngoài về nhiều mặt: sự am hiểu về phong tục tập quán, vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, thế mạnh về thị phần, tất cả sẽ tạo cho chúng ta cơ hội để phát triển.

Với Sacombank, chúng tôi đang tập trung rất nhiều cho việc điều hành quản trị trên quan điểm nền kinh tế trí thức và công nghệ hiện đại nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư cho mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh và chuyên nghiệp hóa các mảng hoạt động ngân hàng để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Sacombank tiến vào thời kỳ tăng tốc mới.

* Hiện nay số liệu trên các bảng công bố thông tin của các Công ty bán đấu giá CP qua Sở GDCK có bắt buộc phải được kiểm toán không? Có cơ quan nhà nước nào chuyên trách về việc kiểm tra tính xác thực trên bảng công bố thông tin đã cung cấp để tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi họ phân tích thông tin đầu tư? (Dương Bình Hùng, 28 tuổi, Nam, 40 Lê Văn linh, F.12, Q.4, HCM, Kế toán)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Các báo cáo tài chính của các công ty tham gia trên các Trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định là bắt buộc phải kiểm toán. Hiện nay, tính xác thực trên các báo cáo tài chính được đảm bảo từ các công ty kiểm toán độc lập. Hiện có 12 công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp nhận cho kiểm toán về lĩnh vực chứng khoán. Thường các bảng công bố thông tin được cung cấp bởi các đơn vị tư vấn (là các công ty CK). Vì vậy, thương hiệu của các công ty CK cũng là một đảm bảo cho nhà đầu tư.

* Hiện nay số liệu trên bảng công bố thông tin của các công ty có phải bắt buộc trình bày theo một số chỉ tiêu quy định hay các công ty tự trình bày theo cách riêng của mình để thu hút các nhà đầu tư? (Dương Bình Hùng, 28 tuổi, Nam, 40 Lê Văn linh, F.12, Q.4, HCM, Kế toán)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Số liệu trên bảng công bố thông tin của các công ty bắt buộc phải trình bày theo một số chỉ tiêu quy định (bạn có thể tham khảo Thông tư số 38 của Bộ Tài chính, ngày 18.4.2007 tại website: www.ssc.gov.vn). Các công ty không được quyền trình bày theo cách riêng của mình.

* Vốn điều lệ tăng quá nhanh như vậy sẽ tạo ra áp lực lớn cho ngân hàng? Vậy xin ông Trung cho biết ngân hàng ông đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn trên như thế nào để đạt hiệu quả? (Cảnh, TP.HCM, Kinh doanh tiền tệ)

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Việc tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Sacombank vào thời điểm này là thực hiện chiến lược phát triển bền vững, chứ không phải áp lực. Mặt khác, cân đối mức vốn bình quân và mục tiêu lợi nhuận đạt 1.200 tỷ đồng thì vốn điều lệ tăng lên 4.450 tỷ đồng là hợp lý. Nguồn vốn tăng thêm này sẽ được Sacombank đầu tư tăng vốn điều lệ cho các công ty trực thuộc và thành lập công ty mới khoảng 1.200 tỷ; Đầu tư vào các tổ chức tài chính 500 tỷ... Đây là những mảng kinh doanh tiềm năng mà ngân hàng cảm thấy cần có sự đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mục tiêu và chiến lược đề ra của chúng tôi là sẽ tăng vốn điều lệ lên 50% trong mỗi năm hoạt động và kéo dài đến năm 2010. Bên cạnh đó, Sacombank đang trong quá trình chuyển giao công nghệ và mô hình từ hợp tác sang liên doanh với ANZ để thành lập Công ty thẻ.

Vừa qua Sacombank đã ký kết hợp tác về hoạt động kinh doanh vàng với SJC. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2006, Sacombank sẽ tiến hành thành lập Công ty vàng bạc đá quý dưới hình thức cổ phần hoặc liên doanh.

* Theo tôi được biết thì hiện nay có quy định mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán để dễ quản lý và tránh việc làm giá trên sàn giao dịch. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ là cho ủy quyền tràn lan, nghĩa là một nhà đầu tư có thể quản lý 100 tài khoản giao dịch được ủy quyền từ các chủ tài khoản khác. Vậy không khác gì nhà đầu tư đó đã mở 100 tài khoản ở 100 công ty chứng khoán khác nhau. (Trần Phước Chinh, 30 tuổi, Nam, IT)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Điều bạn nói thật chính xác vì các nhà đầu tư lách luật để có thể vừa mua và vừa bán cùng một loại cổ phiếu nhưng trên 2 tài khoản khác nhau, tất nhiên việc làm giá cổ phiếu sẽ xảy ra. Để hạn chế điều này không phải dễ nhưng để hạn chế làm giá thì có thể dùng các hình thức khác như:

- Thực hiện việc khớp lệnh liên tục sẽ hạn chế được việc dồn lệnh vào cuối phiên.

- Các lệnh mua bán phải xếp hàng theo thứ tự không để xảy ra tình trạng ưu tiên lệnh. Tuy nhiên, phải tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh online (khó khăn là tính bảo mật và an toàn mạng).

* Vì sao thời hạn thanh toán chứng khoán hiện nay là T+3, nhưng thực tế tính theo thời gian từ lúc mua bán thành công thì là T+4 là đúng hơn. Có phải việc này là do hạ tầng kỹ thuật của ta còn yếu hay là vì lý do nào khác? (Trần Phước Chinh, 30 tuổi, Nam, IT)

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP.HCM: Thời hạn thanh toán T+3 nhưng trên thực tế có những lúc là T+4 hoặc T+5. Lý do xảy ra việc này theo tôi là do hạ tầng kỹ thuật của chúng ta còn yếu. Việc thanh toán hiện nay còn thực hiện bán thủ công nên khi giá trị giao dịch lớn, số lượng nhà đầu tư nhiều, thì khối lượng thực hiện thanh toán cũng gia tăng nên việc chậm trễ thường xảy ra. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cần phải tính toán vòng quay vốn của mình trong việc mua và bán chứng khoán.

Thanhnien Online
(thực hiện)

Chương trình được tài trợ bởi:


Tính đến cuối tháng 4/2007, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế lũy kế từ đầu năm trên 413 tỷ đồng (tăng 183% so với cùng kỳ năm trước); tổng tài sản cũng gia tăng khá nhanh, đến cuối tháng 4/2007 đã đạt xấp xỉ 34.000 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Hai hoạt động chính của ngân hàng cũng đạt được kết quả khá ấn tượng: tổng huy động vốn đến cuối tháng 4/2007 khoảng 29.500 tỷ đồng, chiếm 86,8% tổng nguồn vốn hoạt động và tăng 94% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay đạt 18.700 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Sacombank hiện vẫn đang dẫn đầu khối ngân hàng TMCP Việt Nam với hơn 2.089 tỷ đồng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.