Giật mình khi Việt Nam nhập khẩu 40.000 tấn táo Mỹ

20/09/2022 17:57 GMT+7

Việt Nam là thị trường nhập khẩu táo Mỹ lớn thứ 3 thế giới với số lượng năm cao nhất lên đến 2 triệu thùng, tương đương khoảng 40.000 tấn.

Ngày 20.9, tại TP.HCM, Phòng Nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tổ chức sự kiện "Khám phá Mỹ vị Hoa Kỳ". Chương trình giới thiệu hơn 140 mặt hàng nông sản, thực phẩm thuộc các nhóm hàng: rau củ, trái cây, thịt, hải sản, đồ hộp, đồ uống… đến từ các thương hiệu lớn của Mỹ.

Thông tin nhập khẩu nông sản của Việt Nam từ Mỹ khiến nhiều người giật mình

Minh Đăng

Chương trình có sự đồng hành bởi 8 Hiệp hội Xúc tiến thương mại nông nghiệp Mỹ thuộc các ngành hàng như: táo, nho, việt quất, hải sản, táo, thịt… Theo thông tin từ Hiệp hội táo của nước này, Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 của quả táo Mỹ. Lịch sử xuất khẩu trái táo Mỹ vào Việt Nam trước dịch từng ghi nhận con số kỷ lục là 2 triệu thùng/năm.

Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Nông nghiệp cấp cao thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cho biết: Việt Nam là một thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng đối với nông sản Mỹ, bao gồm thực phẩm và đồ uống. Bất chấp nhiều thách thức và gián đoạn do đại dịch Covid-19, trong năm 2021 tổng giá trị xuất khẩu thực phẩm tiêu dùng từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 8% so với năm 2020.

Tại chương trình xúc tiến thương mại lần này các loại nông sản, thực phẩm Mỹ bán với giá rất hấp dẫn như: các loại táo đồng giá 79.000 đồng/kg (giá gốc 99.000 đồng); nho xanh/đen/đỏ Mỹ đồng giá 225.000 đồng/kg (giá gốc 269.000 đồng); khoai tây Mỹ vàng và đỏ đồng giá 29.000 đồng/túi 500 gr (giá gốc 45.000 đồng); ba chỉ bò Mỹ cắt lát 115.000 đồng/gói 500 gr (giá gốc 139.000 đồng)...

Các nhà xuất khẩu hàng hóa đến từ Mỹ tin tưởng Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng và có thể tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.