Giới chức Mỹ cảnh báo Washington không nên tự mãn trước Bắc Kinh

Khánh An
Khánh An
16/03/2022 06:56 GMT+7

Hai quan chức hàng đầu Lục quân Mỹ cho rằng nước này không nên mất cảnh giác trước sự phát triển về quân sự của Trung Quốc .

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth (trái) và Tham mưu trưởng Lục quân James McConville (phải) tại sự kiện được tổ chức bởi Viện Hudson ở Washington D.C.

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 16.3 dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth đề cập những tiến bộ quân sự của Trung Quốc trong 2 thập niên qua và cho hay Mỹ đang tiến hành các bước nhằm củng cố vị thế tại Indo-Pacific (Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương).

“Tôi rõ ràng rất quan ngại về mối đe dọa của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Họ đã nỗ lực rất ấn tượng trong 20 năm để hiện đại hóa toàn diện quân đội ở mọi bộ phận”, bà phát biểu.

Theo Bộ trưởng Wormuth, quân đội Mỹ tiếp tục vượt trội so với Trung Quốc trong môi trường dưới biển, với lực lượng được phân quyền nhiều hơn và có kinh nghiệm tác chiến nhiều hơn đáng kể.

Tuy nhiên, bà cho rằng PLA đang nghiên cứu sát sao lực lượng vũ trang Mỹ, tìm cách lĩnh hội cách họ huấn luyện và duy trì tình trạng sẵn sàng, do đó “chúng ta không nên tự mãn”.

Bà Wormuth, nữ bộ trưởng lục quân đầu tiên của Mỹ, phát biểu khi cùng Tham mưu trưởng Lục quân James McConville tham dự một sự kiện được tổ chức bởi Viện Hudson ở Washington D.C.

Khi được hỏi về năng lực Mỹ phản ứng đối với khả năng có những động thái bất ngờ trong khu vực bởi những bên như Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, ông McConville nói rằng: “Chúng tôi ngày nay sẵn sàng, nhưng chúng tôi không hài lòng với hiện tại của mình”.

“Chúng tôi phải hiện đại hóa quân đội”, ông nói thêm và cho rằng những nỗ lực đó nên bao gồm việc gia tăng tốc độ và phạm vi của các vũ khí, năng lực được xem là đặc biệt quan trọng tại Indo-Pacific.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã phát triển kế hoạch vận hành quân đội hiện đại toàn diện vào năm 2027 đạt “đẳng cấp thế giới” vào năm 2049.

Theo tờ Financial Times, giới chức Mỹ đã mất cảnh giác vào năm ngoái khi Trung Quốc tiến hành thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh hiện đại, năng lực quân sự chưa từng được biết đến trước đó.

Theo bà Wormuth, Mỹ đang chạy đua để theo kịp, với một tên lửa bội siêu thanh mới do Lục quân và Hải quân phối hợp phát triển, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2023. Bên cạnh đó, quan chức này còn hay Mỹ sẵn sàng tăng cường tập trận với Hàn Quốc, sau khi giảm quy mô do đại dịch và nhằm thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.