Giới nghiêm tại Baghdad trong ngày tuyên án cựu Tổng thống Saddam Hussein

05/11/2006 16:15 GMT+7

Ngày 4/11, ông Bassam Ridha, Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, cho biết thủ đô Baghdad và hai tỉnh khác của nước này là Diyala và Salaheddin đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm hoàn toàn vào ngày 5/11 nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra trong ngày tuyên án cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Truyền hình quốc gia Iraq cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad cũng sẽ bị đóng cửa trong ngày 5/11. Nhằm tăng cường an ninh trên cả nước, quân đội Iraq đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng đối phó và ngăn chặn bạo lực trước và sau khi toà tuyên án ông Saddam về các tội chống nhân loại.

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein cùng 7 cộng sự bị buộc tội thảm sát 148 người Hồi giáo dòng Si-ai ở làng Dujail đầu năm 1980 của thế kỷ trước. Phát biểu tại Baghdad ngày 4/11, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki nói rằng nếu toà án kết luận rằng ông Saddam có tội trong việc ra lệnh sát hại 148 người Shia, ông ta sẽ phải đối mặt với án tử hình. Thủ tướng Nuri al-Maliki cũng kêu gọi người dân Iraq bình tĩnh, giữ gìn kỷ luật, thể hiện phản ứng thận trọng nhằm đảm bảo an ninh và tính mạng của mọi người dân.

Ngày 4/11 tiếp tục là ngày căng thẳng ở Iraq. Llực lượng cảnh sát đặc nhiệm Iraq đã tiêu diệt 53 tay súng tình nghi thuộc mạng lưới Al-Qaeda trong một trận đánh ác liệt ở ngoại ô phía Nam thủ đô Baghdad. Chuẩn tướng Abdel Karim Khalaf cho biết họ nhận được thông tin về việc các tay súng đang đe doạ an ninh ở khu vực ngoại ô Tu-oai-ha của Baghdad. Giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa hai bên và cảnh sát đã tiêu diệt 53 phần tử khủng bố, bắt sống 16 tên, đốt cháy 40 ô tô và thu giữ nhiều vũ khí. Phía chính phủ có 4 cảnh sát thiệt mạng và 9 người bị thương.

Tối cùng ngày, năm quả đạn cối đã rơi xuống gần một nhà thờ thuộc phía Bắc Baghdad, làm 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.