Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

13/11/2013 10:27 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đối với ông Nguyễn Văn Nên, hiện đang là Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

>> Quốc hội phê chuẩn ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng
>> Thủ tướng đề nghị phê chuẩn hai Phó thủ tướng
>> Quốc hội thông qua nghị quyết tăng Phó thủ tướng lên 5 người

Trước khi Thủ tướng đọc Tờ trình, Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Quốc Cường đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của ông Vũ Đức Đam vì đã được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng, với đa số phiếu thuận. 471 đại biểu có mặt, hợp lệ 471, tán thành 460 (92,37% tổng số đại biểu Quốc hội), có 11 đại biểu không đồng ý.

Theo Tờ trình của Thủ tướng sáng nay, ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14.7.1957, trình độ chuyên môn: cử nhân luật; là cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn công tác ở cấp huyện, tỉnh, trung ương; đã qua đảm nhiệm các chức vụ: trưởng công an huyện, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Trưởng ban Tổ chức tỉnh Tây Ninh; sau đó kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng từng giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó ban Tuyên giáo Trung ương; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Thủ tướng khẳng định trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Nên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo nghị trình, sáng mai 14.11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn Tờ trình của Thủ tướng về nhân sự mới giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.