Giới thượng lưu tìm lại không gian sống đáng mơ ước

19/11/2021 08:00 GMT+7

Sở hữu 'nhà cao cửa rộng' để gắn kết tình thân và gìn giữ nếp sống 'tam đại đồng đường' song vẫn đảm bảo được sự riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình vẫn luôn là mong muốn của nhiều người.

Các căn hộ lớn hiện quay trở lại và thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu.

Sự trở lại của căn hộ diện tích lớn

Những năm 2010 trở về trước, thị trường bất động sản đặc biệt ưa chuộng căn hộ diện tích lớn. Trong giai đoạn này, sự xuất hiện của loại hình chung cư còn khá mới mẻ trên thị trường bất động sản, thế hệ chung cư cao cấp đời đầu được ví như biểu tượng của ngành kỹ thuật xây dựng tiên tiến, và lối sống tiện nghi phong cách mới với những tòa nhà trên 20 tầng, căn hộ lần đầu có thang máy, diện tích sinh hoạt rộng từ 150 - 200 m2, thậm chí là 300 m2. Những tòa căn hộ này luôn tọa lạc ở những vị trí mặt tiền đường lớn đắc địa nhất, chính vì vậy chỉ những gia đình có địa vị cao trong xã hội, có nguồn tài chính dư dả mới đủ điều kiện chi trả cho những căn hộ diện tích lớn như vậy.

Các căn hộ diện tích lớn thường dành cho những gia đình có nguồn tài chính dư dả

Tuy nhiên, vào những năm 2011 - 2013, kinh tế tăng trưởng chậm kéo theo đó là sự sụt giảm về tài chính và tiêu dùng, dân số có sự dịch chuyển đáng kể khi hàng triệu người đổ từ các tỉnh lẻ lên thành phố tìm kiếm cơ hội mới. Điều này đã mở đường cho sự lên ngôi của những căn hộ diện tích nhỏ. Ngày nay, diện tích căn hộ thương mại đã có thể xuống mức thấp nhất là 25 m2.

Đến những năm 2019 trở lại đây, cùng với sự phục hồi thần kỳ của nền kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản, lực cầu đối với căn hộ diện tích lớn đang lại tăng mạnh trở lại, nhất là khi số lượng người thuộc giai tầng trung - thượng lưu tăng lên nhanh chóng. Giai đoạn 2014-2016, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,5 triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu và đến giai đoạn 2017-2019, con số này đã tăng lên khoảng 2,2 triệu người.

Đặc biệt, nhu cầu sở hữu căn hộ diện tích lớn còn xuất phát từ tình trạng dịch bệnh Covid-19 hoành hành, khiến giãn cách xã hội kéo dài. Người dân cần căn nhà có thể đáp ứng đồng thời các nhu cầu sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí. Không còn quá đắn đo về giá, người mua nhà hiện nay đã sẵn sàng chi trả thêm để lựa chọn những căn hộ diện tích lớn. Một không gian sống rộng rãi, thoáng đãng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, lại đảm bảo được đa nhu cầu và thụ hưởng các trải nghiệm cá nhân.

UDIC Westlake - định nghĩa mới cho không gian ở rộng, sống sang

Sự trở lại của căn hộ diện tích lớn “thế hệ hai” không chỉ đi cùng với những giá trị mới vượt trội về thiết kế, công năng, tiện ích, mà còn ngầm khẳng định đẳng cấp của gia chủ theo phong cách rất riêng. Những người “thành đạt mới” đa phần là dân trí thức, họ yêu thích một cuộc sống bên ngoài sôi nổi, thành công và nhiều năng lượng, nhưng lại mong muốn trở về một mái nhà ấm áp, hiện đại và tinh tế. Điều này được tích hợp nên phong cách sống “Quiet Luxury” - nơi chủ nhân được đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống trong một không gian riêng tư, kín đáo, và UDIC Westlake là một trong những dự án đáp ứng được tiêu chí khắt khe này.

UDIC Westlake mang đến một điểm về bình yên trọn vẹn

Tại UDIC Westlake, chủ đầu tư đặc biệt đề cao sự riêng tư của khách hàng khi khéo léo bố trí chỉ từ 4-5 căn hộ/sảnh, mật độ thang máy 2 căn hộ/ thang máy/ tầng. Mật độ xây dựng khối đế là 40%, trong khi mật độ xây dựng khối tháp chỉ vỏn vẹn 18%. Điều này càng khẳng định giá trị sống đẳng cấp của UDIC Westlake, khi ngay tại khu vực trung tâm quận Tây Hồ đông đúc có mức giá “tấc đất ví như tấc vàng”, các gia chủ vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống riêng tư, rộng rãi và khoáng đạt.

Các căn hộ 3 phòng ngủ tại UDIC Westlake có diện tích từ 116 m2 – 168 m2, được thiết kế thông minh với phong cách chuẩn Singapore, mở ra nhiều khoảng không gian đón gió và ánh sáng tự nhiên. Một mặt, điều này vừa đảm bảo sự kết nối thông thoáng giữa các không gian đóng, không gian mở trong toàn bộ căn nhà, mặt khác vẫn đảm bảo được sự riêng tư cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa bối cảnh dịch Covid lây lan, người dân bị hạn chế đi lại như hiện nay, nhiều khách hàng mang tâm lý sợ sống trong những không gian chật chội, gò bó, mật độ cao như những dòng chung cư phổ thông trên thị trường.

Đặc biệt với tầm nhìn Panorama không giới hạn, ban công hướng Hồ Tây lộng gió, căn hộ 3 phòng ngủ tại UDIC Westlake chính là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ, mang đến cuộc sống chan hoà cùng thiên nhiên, tiết kiệm nguồn năng lượng và mang đến sức khỏe cho chủ nhân.

Căn hộ 3 phòng ngủ của UDIC Westlake sở hữu tầm nhìn Panorama không giới hạn hướng Hồ Tây lộng gió

Lựa chọn an cư ở UDIC Westlake thời điểm này, khách hàng có thể chuyển đến ở ngay, đồng thời được áp dụng phương thức tài chính linh hoạt, sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư đẳng cấp tại khu Tây Hồ Tây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Website: https://udicwestlake.com.vn/

Đơn vị phân phối chính thức:

1. MK Holding - Hotline 0918 496 116

2. Hải Phát Land - Hotline 0926 300 399

3. HGI Land - Hotline 0972 617 339

4. Long Phú Land - Hotline 0987 745 745

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.