Giới tình báo cầu cứu mạng xã hội giúp chống 'sói độc' khủng bố

08/09/2017 14:00 GMT+7

Các lãnh đạo tình báo phương Tây kêu gọi các công ty mạng xã hội như Facebook, Twitter và Google tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin về những hoạt động khả nghi.

Các quan chức tình báo cấp cao Mỹ, Anh, Đức và Canada tuyên bố họ cần sự hỗ trợ từ các công ty mạng xã hội nhằm đối phó mối đe dọa tấn công khủng bố kiểu “sói độc”.
Mặc dù các biện pháp thu thập thông tin tình báo truyền thống có thể giúp phát hiện âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn từ nước ngoài, nhưng vẫn chưa đủ để bao quát cả những phần tử đơn lẻ trong nước, hãng tin AFP dẫn lời các quan chức này cho biết.
Phát biểu tại diễn đàn tình báo ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 7.9, phó cố vấn an ninh quốc gia Anh phụ trách mảng tình báo Paddy McGuinness nói các nước phương Tây đã quá tập trung vào âm mưu tấn công do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay mạng lưới khủng bố al-Qaeda giật dây.
Sau 4 vụ tấn công kiểu “sói độc” ở Anh trong năm nay khiến hàng chục người thiệt mạng, ông McGuinness lưu ý: “Chúng tôi đang phải đối phó với âm mưu do chính phần tử cực đoan trong nước thực hiện”.
Ông Christian Rousseau, giám đốc Trung tâm đánh giá khủng bố Canada, kêu gọi chuyển hướng trong công tác phòng chống khủng bố giữa lúc IS bại trận ở Iraq và Syria.
IS được cho là đang tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội và gửi tiền hỗ trợ cho nhiều cá nhân lên kế hoạch tấn công khủng bố tại châu Âu.
Giám đốc đơn vị phòng chống khủng bố quốc tế thuộc Cục tình báo liên bang Đức, ông Friedrich Grommes cảnh báo xu hướng cá nhân “tự mình cực đoan hóa” và trở thành phần tử khủng bố.
Theo ông Grommes, trước nguy cơ bị đánh bại ở Iraq và Syria, IS bắt đầu tăng cường hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm lôi kéo thêm người trẻ.

tin liên quan

Úc phá âm mưu khủng bố máy bay tinh vi
Cảnh sát Úc đang điều tra 2 người có liên quan đến một âm mưu khủng bố với kế hoạch đặt thiết bị nổ trên một chuyến bay dân dụng cất cánh từ Sydney, cũng như phát triển một thiết bị thải khí độc.
Chính vì thế, ông Nick Rasmussen, giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ, cùng các lãnh đạo kể trên yêu cầu các công ty mạng xã hội như Facebook, Twitter và Google tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin về những hoạt động khả nghi trên các trang này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.