2.000 cán bộ, nhân viên đường sắt gặp khó khăn do dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/05/2020 15:49 GMT+7

Tại chương trình “ San sẻ yêu thương , chung tay vượt qua đại dịch” của T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ, có hơn 2.000 cán bộ, nhân viên đường sắt gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 .

Ngày 8.5, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ thanh niên công nhân đường sắt có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại phân xưởng đầu máy toa xe Hà Nội thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Tại chương trình, anh Trần Ngọc Lâm, Bí thư Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chia sẻ trong dịch bệnh Covid-19, có hơn 2.000 cán bộ, nhân viên đường sắt bị ảnh hưởng, nhiều công nhân tiếp xúc với người nghi nhiễm, vùng dịch nên cũng bị cách ly. Những suất ăn, nhu yếu phẩm sẻ chia ngày hôm nay là phần quà ý nghĩa đến với thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình đã trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 100 triệu đồng, gồm 3 tấn gạo, 2.000 quả trứng, 14 thùng trà lipton, 10 thùng knor, 750 suất ăn miễn phí trong chương trình Triệu bữa cơm, 1.000 khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm khác...

Anh Nguyễn Hải Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, trao quà cho công nhân đường sắt có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh Nhật Nam

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hải Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, cho biết T.Ư Đoàn đã triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" và T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã triển khai Chương trình Triệu bữa cơm cho người nghèo.
Các chương trình này nhằm đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nội dung hỗ trợ các nhu yếu phẩm giúp thanh niên công nhân vơi bớt phần nào khó khăn, vất vả do dịch bệnh Covid-19.
Đồng thời, mong muốn những món quà là tình cảm chân thành được gửi gắm dành tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.