3,65 tỉ đồng thực hiện nhiều công trình Chiến dịch Mùa hè tình nguyện ở An Giang

04/07/2021 19:59 GMT+7

Tỉnh Đoàn An Giang triển khai thực hiện Chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Ngày 4.7, Tỉnh Đoàn An Giang đã triển khai các hoạt động của Chiến dịch Mùa hè tình nguyện tỉnh An Giang năm 2021 tại TP.Châu Đốc và H.Tịnh Biên.
Đoàn viên trồng và chăm sóc cây xanh trong chương trình "Vỏ xe cũ-Chậu hoa mới"

Ảnh: Tỉnh Đoàn An Giang

Qua đó, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức bàn giao hệ thống gạt nước thuộc công trình “Nước sạch vùng biên” cho các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới, với kinh phí 144 triệu đồng. Thăm, tặng quà 34 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19; tặng xà bông, gel sát khuẩn, đồ bảo hộ, vật tư y tế hỗ trợ các ngành, địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Tặng gạo cho người nghèo tại T.T.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên

Ảnh: Tỉnh Đoàn An Giang

Đồng thời, thực hiện công trình thanh niên tái chế “Vỏ xe cũ- chậu hoa mới” bố trí dọc tuyến đường thuộc xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên dài 1,5km. Triển khai thực hiện ATM gạo, gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện gần 550 triệu đồng.
Tỉnh Đoàn An Giang thông tin trong Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2021 đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc với tổng nguồn lực thực hiện hơn 3,65 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.