Báo động tình trạng dùng cần sa ở giới trẻ Nhật

Khánh An
Khánh An
29/03/2019 17:01 GMT+7

Tỷ lệ người dùng cần sa ở giới trẻ Nhật trong năm ngoái tăng gấp 5 lần so với năm 2014, theo báo cáo mới nhất của cảnh sát.

Tờ The Japan Times ngày 29.3 dẫn báo cáo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho thấy số người sử dụng cần sa tại nước này vào năm 2018 đạt mức kỷ lục là 3.578 người, trong đó tăng mạnh nhất ở độ tuổi vị thành niên.
NPA báo cáo dữ liệu theo tỷ lệ số người dùng cần sa trên 100.000 người. Theo đó, tỷ lệ này tăng lên 3,5 người vào năm ngoái, so với 1,7 vào năm 2014.
“Chúng tôi lo ngại rằng ngày càng nhiều người trẻ sử dụng ma túy mà không nhận thức hết các tác hại”, một lãnh đạo NPA nhận định.
Tính riêng nhóm người 14-19 tuổi, tỷ lệ sử dụng cần sa vào năm ngoái là 6/100.000, tăng hơn 5 lần so với năm 2014.
Cảnh sát cho biết có 13.862 người liên quan đến các trường hợp tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma túy, đứng đầu là ma túy tổng hợp với 9.868 người và thứ 2 là cần sa chiếm 25,8%.
Năm ngoái, cảnh sát tịch thu tổng cộng gần 1.140 kg chất kích thích, trong đó có 42 kg cocain và 12.300 viên thuốc kích thích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.