Bé trai 4 tuổi cứu em trai 2 tuổi khỏi đuối nước

09/11/2020 18:52 GMT+7

Sở cứu hỏa bang ở California (Mỹ) đã vinh danh bé Mason Ochoa, 4 tuổi, sau khi cậu đã cứu sống em trai 2 tuổi thoát chết đuối trong hồ bơi sau nhà, theo Đài Fox News hôm 8.11.

Dù vóc dáng bé hạt tiêu, Mason vẫn có thể hành động nhanh như chớp khi thấy em trai Nicholas rơi xuống hồ bơi sau nhà ở Placentia cách đây 2 tuần.
Cậu bé lao khỏi nhà, bắt lấy tay em và hét lên cầu cứu, trong lúc tìm cách giữ đầu bé Nicholas khỏi mặt nước.
“Hôm nay, chúng ta hiện diện tại đây để trao phần thưởng 'Anh hùng của Placentia' cho bé Mason, đồng thời trao vị trí lính cứu hỏa, nhân viên cứu cấp danh dự cho cậu”, theo Sở Cứu hỏa Placentia.
“Nhờ vào phản ứng nhanh chóng của Mason, em trai cậu đã hồi phục thật nhanh”, đại diện sở cứu hỏa cho biết thêm.
Tại buổi lễ, những người lính cứu hỏa đã trao đồng phục cứu hỏa cho cậu bé.
Về tai nạn đáng tiếc trên, gia đình Ochoa vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. “Vợ tôi vừa báo con trai ngã xuống hồ và cháu đã ngừng thở, nhưng bây giờ cháu đã khóc được, dù mặt vẫn tím”, Jose Ochoa (cha của 2 bé) gọi điện báo cho tổng đài 911 vào hôm xảy ra vụ việc.
Lúc trước có một hàng rào bao quanh hồ, nhưng gia đình đã dỡ bỏ để làm chuyện khác. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của bé Mason, ắt hẳn bi kịch đã ập đến gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.