Bốn học sinh lớp 9 tìm thấy đồng xu cổ 1.600 năm tuổi

Khánh An
Khánh An
17/04/2019 16:03 GMT+7

Đồng xu cổ từ thời Đế quốc Byzantine tình cờ được nhóm học sinh phát hiện ở vùng núi phía bắc Israel.

Theo Sputnik ngày 17.4, bốn học sinh Israel vừa tìm thấy đồng xu 1.600 năm tuổi với hình hoàng đế Theodosius II của Đế quốc Byzantine tại vùng núi Galilee ở Israel.
Cơ quan Di tích Israel (IAA) ra thông cáo cho hay đồng xu được 4 học sinh lớp 9 phát hiện, gồm Ido Kadosh, Ofir Sigal, Dotan Miller và Harel Grin khi họ đi bộ dọc theo con suối Zippori hồi tháng 2.
Đây là con đường đi bộ Sanhedrin dài 70 km qua dãy núi Galilee, từ công viên quốc gia Beit She'arim đến vùng Tiberias ở bờ tây biển Galilee. Dọc theo tuyến đường này còn có nhiều đền đài nơi các học giả giảng bài vào thời Byzantine.
Các học sinh đem đồng xu về đưa cho thầy giáo Zohar Porshyan dạy môn lịch sử và địa lý. Giáo viên này sau đó đã liên hệ với IAA.
“Đó là đồng tiền vàng được đúc dưới thời hoàng đế Theodosius II ở Constantinople (Istanbul ngày nay) khoảng năm 420-423. Các đồng xu tương tự từng được tìm thấy từ triều đại Đông Byzantine nhưng đây là đồng xu đầu tiên được tìm thấy ở Israel”, theo chuyên gia IAA Gabriela Bijovsky.
Các học sinh sau đó đã được IAA trao giấy khen ghi nhận việc họ phát hiện đồng xu cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.