Cảm hóa nhiều thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội

15/03/2016 07:37 GMT+7

Bộ Công an và T.Ư Đoàn vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24.6.2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2010 - 2015,

Bộ Công an và T.Ư Đoàn vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24.6.2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2010 - 2015, 

Chiều 14.3, tại Hà Nội, Bộ Công an và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24.6.2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2010 - 2015, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.
Trong 5 năm qua, Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với công an địa phương đã cảm hóa, giúp đỡ 32.141 thanh niên có nguy cơ phạm tội và mắc tệ nạn ma túy, trong đó có 17.000 thanh niên đã tiến bộ. Đặc biệt đã có 3.158 thanh thiếu niên sau khi phạm tội hoàn lương được tổ chức Đoàn giới thiệu học nghề, có việc làm ổn định và 1.487 người được giới thiệu, hỗ trợ vay vốn lập nghiệp với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.
Dịp này, thượng tướng Lê Quý Vương và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã ký kết kế hoạch tiếp tục triển khai Nghị quyết liên tịch 03 trong giai đoạn 2016 - 2020 (ảnh).
Cũng tại hội nghị tổng kết, T.Ư Đoàn và Bộ Công an trao bằng khen tuyên dương 22 tập thể, 28 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.