Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên dân tộc

29/10/2014 06:45 GMT+7

Ngày 28.10, Đại hội Hội LHTN tỉnh Sơn La lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014 - 2019 có sự tham gia của Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên dân tộc
Anh Nguyễn Phi Long tặng bằng khen cho cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội - Ảnh: Đăng Hải

Đại hội đặt mục tiêu vận động nguồn lực xã hội xây dựng 24 nhà bán trú cho học sinh vùng cao, thành lập mới ít nhất 10 mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người nghèo, vận động thanh niên hiến tặng hơn 2.000 đơn vị máu. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 39 anh, chị vào Ủy ban Hội. Anh Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội.

Anh Nguyễn Phi Long đề nghị, công tác Hội trên địa bàn Sơn La quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về nguồn lực, các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, ý chí vươn lên lập nghiệp phát triển kinh tế, tham gia phòng chống và tố giác tội phạm bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN VN tặng bằng khen tuyên dương 8 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Hoàng Phan

>> Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số chưa có việc làm
>> Nâng cao năng lực thanh niên dân tộc ít người
>> Ra mắt CLB Thanh niên dân tộc
>> Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu
>> Đào tạo thanh niên dân tộc thiểu số làm du lịch
>> Dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số
>> Tăng cường chăm lo cho thanh niên dân tộc thiểu số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.