Đầu tư nhiều hơn cho thiếu niên, nhi đồng

15/05/2016 07:31 GMT+7

Tối 14.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM (15.5.1941 - 15.5.2016)...

Tối 14.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM (15.5.1941 - 15.5.2016) và trao giải thưởng Kim Đồng, giải thưởng Cánh én hồng, tuyên dương Chỉ huy Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và lãnh đạo nhiều ban ngành đến dự.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải cho biết sau 75 năm ra đời, từ lúc chỉ có 5 đội viên đầu tiên, đến nay Đội TNTP HCM đã có 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang sinh hoạt ở 26.000 liên đội trên toàn quốc và khoảng 30.000 cán bộ phụ trách, chuyên gia làm công tác thiếu nhi, chăm lo cho sự phát triển thế hệ măng non của đất nước. Trong đợt thi đua chào mừng 75 năm thành lập Đội TNTP HCM, các liên đội trên toàn quốc đã xây dựng 110 ngôi nhà và tặng 20.000 đàn gà Khăn Quàng Đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quyên góp xây dựng 85 vườn rau cho em tại các trường học nội trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận các phong trào, hoạt động của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phát động, triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia. Qua các phong trào, hoạt động, đã xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội; đã khắc họa rõ nét những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của thiếu niên, nhi đồng trong thời đại hôm nay. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo đề cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư nhiều hơn cơ sở vật chất trường học, mạng lưới cơ sở y tế, nhà văn hóa, cơ sở thể thao, tạo điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng có điều kiện học tập tốt nhất, vui chơi giải trí rèn luyện nâng cao thể lực, phát triển kỹ năng xã hội.
Dịp này, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư trao giải thưởng Kim Đồng cho 75 học sinh là Chỉ huy Đội giỏi; tuyên dương 75 cán bộ Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc, trong đó có 10 cá nhân đóng góp xuất sắc cho công tác thiếu nhi được tặng giải thưởng Cánh én hồng năm 2016. Cùng ngày, 150 thanh thiếu nhi, cán bộ làm công tác thiếu nhi được tuyên dương.
Ngày 14.5, Thành đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội (15.5.1941 - 15.5.2016).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.