Giới trẻ UAE tham gia phát hiện tin giả trên mạng xã hội

Văn Khoa
Văn Khoa
22/03/2018 16:38 GMT+7

Giới trẻ Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tin tức đáng tin cậy và tin giả từ các mạng xã hội.

Hội đồng Truyền thông quốc gia (NMC) của UAE mới đây thông báo thành lập Hội đồng Truyền thông thanh niên (YMC) và đã đề cử 12 người trẻ được tuyển chọn trong tổng số 153 ứng viên từ lĩnh vực truyền thông làm thành viên YMC, theo báo Gulf News.
Các tiêu chí để trở thành thành viên YMC là phải có nền tảng nổi bật về truyền thông, thành công trong lĩnh vực này và có ý tưởng sáng tạo. Các ứng viên là sinh viên, có độ tuổi từ 18-30, là công dân UAE hoặc định cư tại nước này.
Chủ tịch UAE Sultan Ahmad Al Jaber nhấn mạnh: “YMC đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới, trong đó người trẻ sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ chiến lược của NMC phát triển ngành truyền thông UAE. NMC có đầy đủ niềm tin vào giới trẻ cũng như chuyên môn và khả năng của họ trong việc tham gia phát triển ngành truyền thông của đất nước”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.