Hàng ngàn người Hà Nội ra quân trồng cây đầu năm mới

24/02/2018 15:07 GMT+7

Sau lời hiệu triệu của Thành đoàn Hà Nội, hàng ngàn người dân Thủ đô đã ra quân trồng cây xanh tại huyện Sóc Sơn, nhân dịp đầu năm mới.

Sáng 24.2, tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và ra quân Tháng Thanh niên 2018 với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy - Bí thư T.Ư Đoàn, các lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và huyện Sóc Sơn, cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô.
Sau lễ phát động, lãnh đạo T.Ư Đoàn và đoàn viên, thanh niên Hà Nội cùng người dân đã trồng 150 cây xanh tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (giữa) và lãnh đạo huyện Sóc Sơn trồng cây xanh trong lễ ra quân Ảnh Vũ Thơ
Các đoàn viên, thanh niên trồng cây trong lễ ra quân Ảnh Vũ Thơ

Trong đợt này, Thành đoàn Hà Nội triển khai, ra quân Tháng Thanh niên với Chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo”. Ở cấp thành phố, Thành đoàn sẽ tổ chức 8 đội hình tình nguyện để đảm bảo giao thông, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người bệnh, tuyên truyền tiết kiệm điện và phòng chống cháy nổ, hỗ trợ di tích danh thắng, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền và định hướng mạng xã hội và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.
Ra mắt 8 đội hình hoạt động của TP.Hà Nội trong Tháng Thanh niên 2018 Ảnh Vũ Thơ
Nhằm hưởng ứng ra quân Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ huyện Sóc Sơn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức cấp, đổi mới thẻ căn cước công dân; ra quân vệ sinh môi trường tại các xã trên địa bàn huyện; tổ chức giải bóng đá thanh niên, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tới đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
Đoàn Thanh niên Công an huyện Sóc Sơn về tận xã làm thẻ căn cước cho công dân Ảnh Vũ Thơ
Trong Tháng Thanh niên năm 2018, Thành đoàn Hà Nội đã đặt ra các chỉ tiêu cơ bản như toàn đoàn tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 15, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phấn đấu kết nạp 15.000 đoàn viên mới, giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 70% đoàn viên giới thiệu được kết nạp Đảng; trồng mới, đảm nhận chăm sóc 10.000 cây xanh; phấn đấu 100% Đoàn thanh niên khối địa bàn dân cư và các cụm đoàn khối trường tổ chức ít nhất 1 hoạt động liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thanh niên về lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo.
Khối học sinh hưởng ứng lễ ra quân Tháng Thanh niên của Thành Đoàn Hà Nội Ảnh Vũ Thơ
Đáng lưu ý, Thành đoàn Hà Nội đặt mục tiêu, kết nối mạng xã hội Facebook của Thành đoàn Hà Nội tới trang mạng xã hội của 100% đoàn cấp huyện và tương đương, 100% đoàn cấp xã và tương đương. Hàng tuần mỗi đoàn cấp xã và tương đương, cấp huyện và tương đương xây dựng chia sẻ ít nhất 2 nội dung liên quan đến giáo dục, định hướng hoạt động Đoàn, giới thiệu mô hình, cách làm hay tiêu biểu, gương thanh niên xuất sắc trên mạng xã hội của đơn vị...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.