Khánh thành công trình đường bê tông nông thôn

21/03/2016 06:03 GMT+7

T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Phú Thọ vừa khánh thành công trình thanh niên đường bê tông nông thôn (xã Đồng Xuân, H.Thanh Ba), đồng thời gắn biển công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Phú Thọ vừa khánh thành công trình thanh niên đường bê tông nông thôn (xã Đồng Xuân, H.Thanh Ba), đồng thời gắn biển công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khánh thành đường giao thông nông thôn tại Phú Thọ - Ảnh: Minh NgọcKhánh thành đường giao thông nông thôn tại Phú Thọ - Ảnh: Minh Ngọc
Ngày 20.3, tại Phú Thọ, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Phú Thọ và Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đã khánh thành công trình thanh niên đường bê tông nông thôn (xã Đồng Xuân, H.Thanh Ba), đồng thời gắn biển công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Công trình có chiều dài 1.000 m, tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng, được hoàn thành sau 10 ngày thi công.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết công trình đường bê tông này là đóng góp thiết thực của Đoàn thanh niên các cấp tham gia phong trào xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Ở các công trình do Đoàn thanh niên đảm nhận sẽ tổ chức triển khai theo phương thức mới, huy động thanh niên tình nguyện đảm nhận các phần việc trong quá trình thi công nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, ưu tiên nguồn vốn cho các hạng mục quan trọng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng công trình. Dịp này, T.Ư Đoàn và Cienco 1 đã tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Đồng Xuân.
Trước đó, trong khuôn khổ Tuần lễ An sinh xã hội của Tháng thanh niên, ngày 19.3, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN VN và đại diện Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng công trình “Trường đẹp cho em” cho các học sinh trên đảo Hòn Chuối (thuộc TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Thuộc vùng biển tây của VN, đảo Hòn Chuối có diện tích khoảng 7 km2, với 37 hộ dân gồm 135 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Khmer.
Điểm trường mới (trị giá 500 triệu đồng) được xây dựng là nhà lắp ghép kiên cố trên tổng diện tích 156,4 m2 gồm 2 phòng học, 1 phòng dành cho giáo viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.