Nạn uống rượu lái xe trong giới trẻ Campuchia

20/03/2017 14:33 GMT+7

Tờ The Cambodia Daily (Campuchia) dẫn kết quả nghiên cứu mới cho thấy nhiều thanh niên nước này thừa nhận có uống rượu khi lái xe dù biết rõ những nguy cơ của thói quen này.

Các chuyên gia tại Đại học John Hopkins (Mỹ) đã khảo sát 1.187 tài xế, hầu hết từ 25 - 34 tuổi, tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kandal, Konpong Speu. Trong đó, gần 90% tài xế hiểu rõ rượu làm tăng rủi ro tai nạn, nhưng nhận thức này “vẫn không giúp tạo thành tập quán lái xe an toàn”.
Nhóm nghiên cứu ghi nhận gần phân nửa nam giới trong độ tuổi nói trên thừa nhận có điều khiển xe trong khoảng 2 giờ sau khi uống rượu nhưng thanh minh là họ “đã cố uống ít”.
Theo số liệu của chính phủ Campuchia, lái xe khi say xỉn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông với số người thiệt mạng tăng 42% từ năm 2011 đến năm 2015.
Giới chức nước này khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền chống lái xe sau khi uống rượu bia nhằm hạn chế tai nạn giao thông.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.