New Zealand thúc đẩy thanh niên tham gia dân phòng

01/08/2017 21:46 GMT+7

New Zealand đang tăng cường đầu tư để đưa người trẻ tham gia công tác dân phòng và dịch vụ khẩn cấp với mục tiêu vừa giúp giới trẻ trưởng thành và phát triển kỹ năng mới, vừa đóng góp cho cộng đồng, theo trang Scoop.

Một quỹ tài trợ 100.000 NZD (1,7 tỉ đồng) vừa được thành lập sẽ dùng để hỗ trợ cho các chương trình phát triển giới trẻ do các bộ, ngành nhà nước quản lý. Trường học, hội đồng địa phương, tổ chức trẻ... là những đơn vị có thể gửi đơn đề nghị được quỹ này cấp nguồn tài trợ. Đồng thời, chính quyền cũng khuyến khích giới trẻ theo đuổi sự nghiệp trong các ngành dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa, cứu thương, tuần duyên, tìm kiếm cứu nạn, dân phòng hoặc quản lý tình trạng khẩn cấp.
Bộ trưởng Thanh niên New Zealand Nikki Kaye cho biết việc xây dựng khả năng chống chọi của đất nước trước những thảm họa thiên nhiên và khẩn cấp là điều quan trọng và là “cách hay để lớp trẻ có cơ hội phát triển bản thân trong khi đóng góp đáng kể cho cộng đồng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.