Nhiều CEO Việt chưa được đào tạo bài bản

12/11/2007 01:18 GMT+7

Ngày 11.11 tại TP.HCM, Báo Người Lao Động phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức hội thảo "CEO Việt trong thế giới phẳng" với sự tham dự đông đảo của các doanh nhân trong và ngoài nước.

Theo các diễn giả, một số điểm yếu của CEO (giám đốc điều hành) Việt là năng lực quản lý, trình độ hiểu biết về công nghệ, trình độ quản lý tài chính... Đặc biệt, nhiều CEO đã không được đào tạo bài bản trước khi trở thành CEO. Theo tiến sĩ Tạ Thị Mỹ Linh - CEO của SGN Logistics Vietnam, thống kê cho thấy các CEO Việt có trình độ đại học còn thấp; phổ biến là trình độ trung cấp, trung học phổ thông. Điểm mạnh của CEO Việt là ham học hỏi, chịu khó làm giàu và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới...

N.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.