Nhiều tỉnh tiến hành ĐH Đoàn

29/09/2017 08:34 GMT+7

Trong hai ngày 28 - 29.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 45 thành viên.
Ngày 28.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Định lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng đã diễn ra. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa 13 với 45 thành viên. Anh Nguyễn Xuân Vĩnh được bầu lại làm Bí thư.
Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Phú Yên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 9 gồm 39 thành viên. Anh Phan Xuân Hạnh tiếp tục được bầu làm Bí thư.

tin liên quan

Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động của Đoàn
Chiều 18.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng những nội dung 6 tháng cuối năm 2017, có sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.
Cũng ngày 28.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.Cần Thơ lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã bầu 43 thành viên vào Ban Chấp hành, anh Đào Chí Nghĩa được bầu làm Bí thư.
Sáng 28.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Bình lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức khai mạc. Dự đại hội có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn.
Sau 2 ngày làm việc, hôm qua, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã bế mạc, anh Trần Hữu được bầu làm Bí thư Đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.