Nữ sinh khiếm thị hạ gục kẻ quấy rối tình dục trên tàu nhanh

20/12/2018 13:56 GMT+7

Một nữ sinh khiếm thị đã khiến kẻ quấy rối phải thét trong đau đớn trên chuyến tàu nhanh ở thành phố Mumbai (Ấn Độ).

Tờ The Hindustan Times ngày 20.12 đưa tin thiếu nữ 15 tuổi đang đi cùng cha trên chuyến tàu nhanh từ vùng ngoại ô Dadar của Mumbai đến thành phố Kalyan. Trong khoang tàu dành cho người khuyết tật thì cô bị Vishal Baliram Singh (24 tuổi) sờ soạng từ phía sau.
Thay vì sợ hãi, cô vẫn bình tĩnh quay người lại, sử dụng các thế võ karate học được để vặn tay Singh mạnh đến mức tên này phải khuỵu gối và hét lên trong đau đớn.
Singh, một kỹ thuật viên bảo trì máy tính, đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà ga tiếp theo.
Singh đang bị tạm giam với cáo buộc quấy rối người khác, đi lậu vé và có mặt bất hợp pháp trong khoang dành cho người khuyết tật.
Một quan chức cảnh sát của Dadar kể với tờ The Hindustan Times rằng nữ sinh trên kìm kẹp Singh mạnh đến nổi các ngón tay của Singh sẽ bị gãy nếu cô không nới lỏng kịp thời.
Nữ sinh trên (không được nêu tên) kể cô học được võ karate tại trường học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.