Phát huy lòng yêu nước, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương

Phạm Đức
Phạm Đức
23/07/2018 17:36 GMT+7

Trong 2 ngày 20 và 21.7, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ Hội quân - Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018).

Tham dự lễ hội quân có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn cùng gần 500 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu của 16 tỉnh đoàn, thành đoàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Nghệ An, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Công an, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư và Đà Nẵng.
Đoàn hành trình “Những dấu ấn vinh quang” chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh Tân Kỳ
Sáng 20.7, trước khi diễn ra các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An).
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển của tuổi trẻ Việt Nam, đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Ảnh Phạm Đức
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Dâng những bông hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh Ảnh Phạm Đức
Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thành đoàn Hà Nội tặng 1 ngôi nhà khăn Quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thắp hương tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc Ảnh Phạm Đức
Cùng ngày, đoàn đại biểu do anh Lê Quốc Phong dẫn đầu đã đến đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Nga ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); dâng hương, đặt hoa tưởng nhớ tiểu đội 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và dâng hương, đặt hoa tại khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách ở xã Thạch Hà (huyện Thạch Hà), mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng.
Đoàn Hành trình "Những dấu ấn vinh quang" dâng hương tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc Ảnh Phạm Đức
Ngày 21.7, T.Ư Đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động nằm trong chương trình Hội quân và “Hành trình những dấu ấn vinh quang”. Trong ngày, đoàn đã đến thăm, viếng và dâng hương, hoa tại các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh. Đoàn cũng đã tới thăm, trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, học bổng, sổ tiết kiệm… cho các cựu thanh niên xung phong và thân nhân các cựu thanh niên xung phong.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Bùi Quang Huy trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Ảnh Phạm Đức
Trong sáng 21.7, đoàn hành trình số 3 do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đã tới thăm, dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); tặng 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn hành trình dự lễ khởi công 3 nhà tình nghĩa trị (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho người neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghi Xuân. 
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn hành trình dâng hương tại khu di tích lịch sử Truông Bồn Ảnh: Phạm Đức
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho hay trong 2 ngày 20 và 21.7, tuổi trẻ của 16 đơn vị từ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đại diện cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước đã cùng nhau trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa của hành trình. 
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng khu vui chơi cho trẻ em ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà Ảnh Phạm Đức
“Những hoạt động tưởng nhớ và tri ân thế hệ đi trước, hỗ trợ, giúp đỡ các thương binh, cựu chiến binh trong cuộc sống hàng ngày bằng việc làm thiết thực... là một lần tuổi trẻ được hiểu, tự hào về truyền thống dân tộc, tự trau dồi, rèn luyện, phát huy lòng yêu nước, tích cực đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương”, anh Tuấn nói.
Trong 2 ngày 20-21.7, Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” diễn ra nhiều hoạt động cụ thể như: tổ chức 5 đoàn đi thăm, viếng, dâng hương, hoa các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; trao tặng 30 nhà tình nghĩa trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng; 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm cho gia đình 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Đồng Lộc (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng)… Tổng giá trị nhà tình nghĩa, học bổng, sổ tiết kiệm... đã trao tặng trong chương trình ước tính trên 2,3 tỉ đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.