Tăng cường hợp tác thanh niên vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/11/2020 16:19 GMT+7

Tại Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo Thanh niên ASEAN do T.Ư Đoàn chủ trì tổ chức, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn hội nghị sẽ ra Tuyên bố chung Lãnh đạo Thanh niên ASEAN.

Chiều 3.11, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo Thanh niên ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.
Đây là sáng kiến do T.Ư Đoàn,  Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đề xuất, với mục tiêu thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Kế hoạch hoạt động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 - 2020; cũng như khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác ASEAN.
Tham dự hội nghị có các lãnh đạo cấp bộ các cơ quan được Chính phủ các nước phân công phụ trách công tác thanh niên, hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+. Về phía Việt Nam có sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Ngài Dato Lim Jock Hoi, Tổng thư ký ASEAN, cũng đã tham dự và phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Các đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị

Ảnh Bảo Anh

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cùng với sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, các nước ASEAN trong thời gian qua đã không ngừng quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển của thanh niên. Nhiều nước đã ban hành các luật, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên, đầu tư cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện cho thanh niên ASEAN được giáo dục toàn diện, phát triển cả về tri thức, kỹ năng và thể chất, nâng cao khả năng có việc làm, có môi trường lập thân, lập nghiệp thuận lợi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị

Ảnh Bảo Anh

“Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển đã được chính phủ các nước ASEAN ban hành và triển khai rộng khắp. Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN với các tiêu chí về giáo dục, sức khỏe, việc làm, khởi nghiệp và sự tham gia của thanh niên trong công tác xã hội đã có sự cải thiện mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua”, anh Tuấn nhấn mạnh.
Anh Tuấn cũng đánh giá, với số lượng gần 220 triệu người, thanh niên chiếm 1/3 dân số ASEAN, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và sự lớn mạnh không ngừng của Cộng đồng ASEAN.

Thanh niên ASEAN đã thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện

Đặc biệt, theo anh Tuấn, năm 2020 là năm đặc biệt với ASEAN khi đánh dấu 5 năm Cộng đồng ASEAN được chính thức hiện thực hóa và đánh dấu một nửa chặng đường tiến tới Tầm nhìn ASEAN 2025.
“Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt, theo một hướng khác khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trong khu vực và thế giới. Vượt qua những khó khăn chưa từng thấy do đại dịch mang lại, thanh niên ASEAN đã thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đồng thời cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để góp phần ngăn chặn bệnh dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh, qua đó dần đem lại sự ổn định kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia và cả khu vực”.

Lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN tham dự hội nghị

Ảnh Xuân Tùng

Anh Tuấn mong muốn hội nghị cùng thảo luận về những vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển thanh niên, tăng cường hợp tác thanh niên ASEAN trong thời gian tới như: việc tăng cường hợp tác thanh niên ASEAN trong giai đoạn tới, đặc biệt trong những lĩnh vực như thanh niên tình nguyện, thanh niên khởi nghiệp và phát triển kỹ năng thanh niên đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; về việc thanh niên ASEAN vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra và nắm bắt những cơ hội mang lại từ trạng thái bình thường mới sau Covid-19.
“Tôi muốn khi kết thúc hội nghị, Lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN sẽ thống nhất thông qua Tuyên bố chung Lãnh đạo Thanh niên ASEAN với chủ đề “Tăng cường hợp tác thanh niên vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" để trình Lãnh đạo cấp cao ASEAN ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37”, anh Tuấn bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.