Tháng ba hướng về biên cương

19/03/2017 10:02 GMT+7

Ngày hội “Tháng ba biên giới” diễn ra trong Tháng Thanh niên năm nay với nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, đồng bào các dân tộc thiểu số, là dịp để mỗi người trẻ chung tay góp sức, hướng về vùng biên cương có đời sống đang còn nhiều gian khó.

Ngày hội Tháng ba biên giới do T.Ư Hội LHTN VN phối hợp với Hội LHTN VN, Ban Trị sự Phật giáo và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức diễn ra sáng 18.3, tại Đồn biên phòng
Nậm Chảy (xã Nậm Chảy, H.Mường Khương). Nhưng trận mưa lớn kèm gió lốc đêm 17.3 quét trúng Đồn biên phòng Nậm Chảy, kéo đổ sập sân khấu và làm hư hỏng nhiều thiết bị. Trong đồn, mái nhà để xe, phòng tập thể lực, khu nhà bếp của cán bộ chiến sĩ bị gió lốc “bốc” toàn bộ khung sắt, mái che với nhiều tấm tôn mắc trên ngọn cây cột điện, đỉnh đồi.
“Công sức chuẩn bị của cán bộ chiến sĩ, thanh niên tình nguyện từ nhiều ngày qua coi như mất trắng, cơ sở vật chất của đồn thiệt hại khoảng 80 triệu đồng”, thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Chảy, cho biết.
Thế nhưng, khi mưa lốc vừa qua đi, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Chảy đã tất tả giúp tình nguyện viên dọn hiện trường, dựng lại sân khấu, không gian diễn ra nhiều hoạt động nghĩa tình. Trong đó, chương trình cắt tóc miễn phí do CLB tóc Lào Cai là điểm nhấn ấn tượng khi luôn có đông người xếp hàng chờ đợi.
Tháng ba hướng về biên cương1
Thành viên CLB tóc Lào Cai cắt tóc miễn phí cho người dân xã Nậm Chảy
Giúp dân xóa đói giảm nghèo

Tháng ba biên giới còn là dịp khơi dậy tình cảm yêu nước trong trái tim mỗi người trẻ, tự hào về truyền thống lịch sử cha ông bảo vệ gìn giữ từng mảnh đất biên cương, sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đóng góp tâm sức trí tuệ xây dựng biên cương tươi đẹp bằng việc làm cụ thể

Anh Nguyễn Phi Long,
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN

Cũng theo thượng tá Nguyễn Thanh Hà, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Xã Nậm Chảy có trên 500 hộ dân với 13 thôn bản thì có 370 hộ nghèo, đặc biệt là 5 thôn: Sán Pản, Gia Khâu B, Cốc Dâm B, Cốc Dâm A, Lao Chải với 100% số hộ nghèo, thiếu đói. Người lính quân hàm xanh ngoài bảo vệ biên giới còn gánh trách nhiệm giúp dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Dù nỗ lực vận động hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm giúp cho bà con nhưng căn cốt nhất, mỗi gia đình phải có ý chí và biết cách thoát nghèo.
Tháng Thanh niên năm nay, cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đoàn thanh niên xã Nậm Chảy nhận đỡ đầu 5 hộ nghèo. Cán bộ, chiến sĩ trích lương mua cây giống, lợn, gà tặng cho các hộ. Đoàn thanh niên xã Nậm Chảy huy động lực lượng, cùng bộ đội giúp dân trồng rừng, hỗ trợ chăm sóc vật nuôi, hướng dẫn đồng bào ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. “Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ phải tăng gia làm mẫu mô hình chăn nuôi bò, lợn, trồng chuối, ớt và mới đây là cây sa nhân cho bà con thấy rằng “bộ đội cũng làm ăn được” rồi đến xem để làm theo”, thượng tá Hà nói.
Tri ân đồng bào biên giới
Còn tại Trường PTDT bán trú THCS Nậm Chảy, điểm sáng của H.Mường Khương với nhiều mô hình biến bãi đá tai mèo thành vườn trồng rau xanh, chăn nuôi và trang trí tiểu cảnh. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho rằng mọi nguồn lực giúp đỡ từ các nhà hảo tâm đều trân quý, nhưng mảnh đất biên cương này vượt qua đói nghèo phải bắt đầu từ con người, mà học sinh là thế hệ tương lai. Theo đó, các mô hình lao động ngoại khóa cũng là phương pháp rèn luyện con em đồng bào dân tộc hình thành đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, ý chí vượt khó vươn lên.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long, cho biết chọn tháng 3 hằng năm hướng hoạt động về vùng biên giới phía bắc, là dịp tuổi trẻ tri ân đồng bào, thanh thiếu nhi đã có đóng góp tiêu biểu trong công cuộc đấu tranh, gìn giữ bảo vệ từng tấc đất biên cương nhưng đời sống còn gian khó. Qua theo dõi, Tháng ba biên giới triển khai ở các cấp hội với nhiều hoạt động cụ thể, vận động thanh niên đóng góp giải pháp, sáng kiến hỗ trợ người dân gây dựng mô hình phát triển kinh tế, các chương trình chăm sóc sức khỏe người dân, vận động nguồn lực tặng học bổng học sinh nghèo, xây dựng sân chơi, phòng học, nhà bán trú ở trường học, điểm lẻ vùng biên giới.
"Tháng ba biên giới còn là dịp khơi dậy tình cảm yêu nước trong trái tim mỗi người trẻ, tự hào về truyền thống lịch sử cha ông bảo vệ gìn giữ từng mảnh đất biên cương, sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đóng góp tâm sức trí tuệ xây dựng biên cương tươi đẹp bằng việc làm cụ thể", anh Long nói.
Ngày hội “Tháng ba biên giới” có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga. T.Ư LHTN VN tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho gia đình chính sách; thương bệnh binh; già làng, trưởng bản. Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 400 suất quà, gồm 4 tấn gạo, 800 màn ngủ chống muỗi, 300 cơ số thuốc... cho hộ nghèo.
Dịp này, ban tổ chức tặng 2.000 hộp sữa, 2 tấn gạo và đồ dùng phục vụ bếp ăn, khu nhà nội trú học sinh mầm non, tiểu học. Chi đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, T.Ư Đoàn bàn giao sân chơi cứng hóa bê tông trị giá 25 triệu đồng cho học sinh tại điểm Trường Sấn Pản, Trường tiểu học Nậm Chảy. Quà tặng và các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân và thanh thiếu nhi xã Nậm Chảy trong ngày hội có tổng trị giá 600 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.