Thành lập 466 đội thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông

20/11/2015 21:26 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết sẽ chỉ đạo để tăng kinh phí hỗ trợ cho các đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết sẽ chỉ đạo để tăng kinh phí hỗ trợ cho các đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.

ung-cuu-tai-nan-giao-thongThứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường lắng nghe chia sẻ của tình nguyện viên tham gia ứng cứu tai nạn giao thông
Chiều nay 20.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải, do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, ở địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Đây là mô hình ra đời từ chương trình phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Cụ thể, T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn sẽ thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2016.
Trong hơn hai năm qua, T.Ư Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động 466 đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Thanh Hóa đến Cà Mau và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Bình Phước.
Ông Nguyễn Hồng Trường biểu dương tinh thần tình nguyện của thanh niên trong tham gia đội hình ứng cứu nhanh tai nạn giao thông. Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an toàn giao thông, tình nguyện viên tiếp tục có nhiều giải pháp tuyên tuyền giúp người dân địa phương chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật khi tham gia giao thông.
Tại buổi làm việc, chia sẻ với tình nguyện viên, ông Nguyễn Hồng Trường cho biết, để hỗ trợ cho mô hình này có điều kiện hoạt động tốt hơn, sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị của T.Ư Đoàn và tăng mức kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các đội hình ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.
T.Ư Đoàn cho biết, ngoài trang bị các dụng cụ y tế, thuốc men phục vụ ứng cứu nhanh nạn nhân khi bị tai nạn giao thông, mỗi đội tình nguyện này đang nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để duy trì hoạt động.
Chiều cùng ngày, T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình panô tuyên truyền về an toàn giao thông dọc Quốc lộ 1A tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Công trình này là 1/71 panô tuyên truyền do T.Ư Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.