Thủ khoa đại học Trung Quốc cưỡi ngựa diễu hành

11/07/2015 11:09 GMT+7

(TNO) Những thủ khoa đại học Trung Quốc trong kỳ thi đại học tháng 6 vừa qua đã được diễu hành vinh danh. Các em mặc quần áo cổ trang, đội mũ quan và cưỡi ngựa như một trạng nguyên thời xưa.

(TNO) Những thủ khoa đại học Trung Quốc trong kỳ thi đại học tháng 6 vừa qua đã được diễu hành vinh danh. Các em mặc quần áo cổ trang, đội mũ quan và cưỡi ngựa như một trạng nguyên thời xưa.

Thủ khoa đại học cưỡi ngựa diễu hành - Ảnh chụp màn hình China Daily
Những em học sinh đạt số điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua đã được cưỡi ngựa, diễu hành trong một văn miếu ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), theo China Daily ngày 11.7.
Các em mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc, đầu đội mũ quan và được một người dắt ngựa đi vòng quanh. Mỗi thủ khoa được thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) nhờ thành tích xuất sắc này. Mỗi á khoa cũng sẽ được thưởng 6.000 nhân dân tệ.
Đoàn diễu hành thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, sự kiện như một lời động viên, khuyến khích cho tinh thần học tập của các thế hệ học sinh kế tiếp.
Kỳ thi đại học toàn quốc Trung Quốc, hay còn gọi là Gaokao, là một kỳ thi quan trọng và căng thẳng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh Trung Quốc. Năm nay, có 9,42 triệu thí sinh tham gia kỳ thi và ít nhất mỗi năm có đến 2 triệu học sinh rớt đại học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.