Thư viện đồ chơi cho trẻ em khó khăn

02/07/2015 19:13 GMT+7

(TNO) Chiều 2.7, đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc) về việc thành lập Thư viện Đồ chơi Hy Vọng tại TP.HCM, nằm trong khu siêu thị Emart tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

(TNO) Chiều 2.7, đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc) về việc thành lập Thư viện Đồ chơi Hy Vọng tại TP.HCM, nằm trong khu siêu thị Emart tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Các em bé được tham gia thử mô hình Thư viện đồ chơi tại Lễ ký kết - Ảnh: Mỹ QuyênCác em bé được tham gia thử mô hình Thư viện đồ chơi tại Lễ ký kết - Ảnh: Mỹ Quyên
Tham dự buổi lễ có ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội và ông Park Noh Wan, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam.
Theo biên bản ký kết, tập đoàn Shinsegae phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Hàn Quốc Cây Dù Xanh thành lập Thư viện Đồ chơi Hy Vọng với kinh phí xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động là 3 tỉ đồng.
Được biết, Thư viện Đồ chơi Hy Vọng là mô hình khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ và gia đình có thu nhập thấp. Dự án này là hoạt động cộng đồng tại nước ngoài đầu tiên với sự đóng góp tự nguyện của hơn 32.000 nhân viên của tập đoàn Shinsegae.
Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chia sẻ: “Với mô hình này, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội được vui chơi như trẻ em thuộc gia đình có điều kiện. Đây là điều mà Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hướng tới trong suốt nhiều năm qua, với mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức hợp tác, hỗ trợ để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.