Trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 336 đại biểu

Lê Thanh
Lê Thanh
19/05/2018 14:50 GMT+7

Sáng 19.5, tại Bến Nhà Rồng (TP.HCM), T.Ư Đoàn tổ chức Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 336 đại biểu.

Đây là những thanh niên tiêu biểu cả nước về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 5 - năm 2018 được tổ chức tại TP.HCM diễn ra từ ngày 18-20.5, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2018).
Tham dự lễ báo công với Bác có: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương...
Thay mặt 336 đại biểu tham dự đại hội, Nguyễn Thị Thu An (Đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát biểu: “Hôm nay, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người, chúng cháu, 336 đại biểu thanh niên tiên tiến về dự Đại hội lần này là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ cả nước. Dù khác nhau về ngành nghề, lĩnh vực, dù đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc hay ở nước ngoài, nhưng tất cả chúng cháu đều có chung một nhiệt huyết, một niềm tin, một quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' như Bác hằng mong muốn”.
Nguyễn Thị Thu An (Đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát biểu tại lễ báo công Ảnh: Lê Thanh
Thu An chia sẻ thêm: "Chúng cháu đã gắng sức lao động, học tập, rèn luyện, góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, chúng cháu cũng hiểu rằng những kết quả mà chúng cháu đã đạt được trong thời gian qua còn rất khiêm tốn, còn cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, đem nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến cho sự phồn thịnh, giàu mạnh của đất nước”.
Sau khi dự lễ báo công, 336 đại biểu đã di chuyển đến Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP.HCM (Q.9) thực hiện trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Tiếp đó, 336 đại biểu chia thành 5 nhóm tham quan, tìm hiểu một số công trình trọng điểm của thành phố như: Trung tâm quản lý hầm vượt sông Sài Gòn, Khu công nghệ cao, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, Viện tế bào gốc, Tuyến buýt đường sông Sài Gòn, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, Nhà máy nước Thủ Đức 3. Ngoài ra, các đại biểu còn đến giao lưu, chia sẻ với trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật Thị Nghè, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình...
Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên chụp vào sáng 19.5:
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.