Truyền nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ Brâu

25/12/2013 03:30 GMT+7

Ngày 23.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết đơn vị này vừa phối hợp với UBND H.Ngọc Hồi tổ chức tổng kết lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho gần 30 học viên là phụ nữ người dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế (xã Bờ Y).

Sau 3 tháng được truyền nghề, các học viên được trang bị các kiến thức như phân biệt mẫu mã, chủng loại; cách phối màu, kỹ thuật xe chỉ, dệt hoa văn… để có thể tự làm ra một sản phẩm truyền thống của dân tộc mình.

Nguyên Lộc

>> Sức sống làng dệt thổ cẩm Srây Skốth
>> Đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.