Xây nhà ở tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt

08/04/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt (huyện Khămkợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), T.Ư Đoàn phối hợp với cơ quan chức năng Lào và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho thanh niên và triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp.

(TNO) Ngày 8.4, tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt (huyện Khămkợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), T.Ư Đoàn phối hợp với cơ quan chức năng Lào và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho thanh niên và triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp.

Khởi công dự án xây dựng nhà ở tại Làng Hữu Nghị thanh niên biên giới Lào – Việt  - Ảnh: Tường Dũng Khởi công dự án xây dựng nhà ở tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt 
- Ảnh: N.Dũng
Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn; ông Khăm Phả Phim Mạ Sỏn, Phó bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, đại diện lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cùng đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên Lào.
Dự án triển khai xây dựng 10 ngôi nhà, lắp đặt các hệ thống điện, nước, các công trình phụ trợ với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng.
Trước đó, năm 2012, Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt được xây dựng tại huyện Khămkợt với quy mô trên 1.000 ha, tổng kinh phí gần 60 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng cuối năm 2014.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết, hình thành Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt và triển khai dự án xây dựng nhà ở cho thanh niên, tiếp nhận các hộ thanh niên Lào đến sinh sống, lập thân, lập nghiệp lâu dài sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới Lào - Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.